Trồng cây hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới

(CLO) Khoảng 300 cây trang và 1.000 cây bần đã được trồng tại Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy (Thái Bình) để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới.

Vào sáng 4/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của hệ sinh thái đất ngập nước trong bảo vệ môi trường. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy chủ trì buổi Lễ.

Tham dự còn có Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Đại diện UNDP Việt Nam Ramla Khalidi; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, UBND tỉnh Thái Bình cùng đông đảo nhân dân huyện Thái Thụy.

small_20250204_bt-trong-cay-thai-binh_1_c8cc967108.png
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2025 (ảnh BTNMT).

Phát biểu khai mạc Lễ phát động, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết, một năm khởi đầu từ mùa Xuân với biết bao điều tốt đẹp, là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, ra hoa, kết trái, là mùa của sự sinh sôi và phát triển. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy mỗi người nên trồng ít nhất một cây xanh vào dịp Tết để góp phần làm cho quê hương, đất nước càng ngày càng xuân. Từ đó, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, việc trồng cây xanh, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu toàn cầu đang là một thách thức, ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như chất lượng cuộc sống của nhân dân. Sự phát triển của cây xanh đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học và cải thiện môi trường; góp phần giảm thiểu tác động do thiên tai, hạn chế phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu; đồng thời, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

small_20250204_bt-trong-cay-thai-binh_10_235100ba3f.png
Theo Bộ trưởng Đỗ Đức Duy, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành ngày hội của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mỗi dịp Tết đến, Xuân về (ảnh BTNMT).

Tết trồng cây 2025, Bộ TN&MT và tỉnh Thái Bình lựa chọn Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, có vị trí quan trọng, tiêu biểu trong công tác bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước ven biển, để tổ chức Lễ phát động và hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới. Trong đó, nhấn mạnh sự chung tay góp sức của cộng đồng để bảo vệ các hệ sinh thái đất ngập nước, hướng đến một thế giới mà tất cả mọi người có thể hưởng lợi từ các dịch vụ duy trì sự sống mà các vùng đất ngập nước mang lại.

Tham gia phát biểu tại buổi lễ, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP Việt Nam cho rằng, năm 2019, UNDP đã vinh dự được đồng hành và hỗ trợ tỉnh Thái Bình trong việc thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Thái Thụy. Việc chăm sóc và gìn giữ khu bảo tồn này là minh chứng cho thấy Việt Nam có thể theo đuổi tăng trưởng và phát triển kinh tế mà không phải hy sinh, đánh đổi môi trường.

Theo bà Ramla Khalidi, UNDP đã hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn nói chung. Các hoạt động hợp tác lâu dài của UNDP với Bộ TN&MT, Bộ NN & PTNT và chính quyền địa phương đã mang đến kết quả của việc trồng và phục hồi hơn 4.000 ha rừng ngập mặn kể từ năm 2017, với kế hoạch trồng thêm 1.000 ha trong những năm tới. Thông qua sáng kiến ​​Lời hứa khí hậu (Climate Promise), và đang hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon rừng ngập mặn ven biển, để làm đầu vào quan trọng cho các chính sách về bảo tồn và ứng phó với khí hậu.

Bà Ramla Khalidi khẳng định, UNDP cam kết tiếp tục là một đối tác tin cậy của Việt Nam trong việc thúc đẩy bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các vùng đất ngập nước và ứng phó với biến đổi khí hậu.

small_20250104_bt-trong-cay-thai-binh_17_515db80efc.png
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy và các đơn vị đồng hành trao tặng Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy và nhân dân huyện nhà 10.000 cây xanh (ảnh BTNMT).

Theo đó, đã có khoảng 300 cây trang và 1.000 cây bần trong 10.000 cây được trao tặng cho Khu bảo tồn được trồng trong ngày 4/2. Đây là những cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất ngập nước Thái Thụy. Chúng sẽ giúp duy trì và phục hồi khu vực sinh thái quý giá này, giúp kiểm soát xói mòn đất, đặc biệt là ở các khu vực ven sông, ven biển, nơi dễ bị tác động bởi sóng và thủy triều. Ngoài ra, còn giúp điều hòa dòng chảy và giữ nước, hạn chế tình trạng lũ lụt trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, cây trồng tại vùng đất ngập nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh học. Chúng cung cấp môi trường sống cho nhiều loài động thực vật. Đây chính là việc phát triển rừng bằng trồng cây đa mục tiêu: bảo tồn đa dạng sinh, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân địa phương.

Lễ trồng cây đầu xuân tại vùng đất ngập nước không chỉ là một truyền thống văn hóa mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ môi trường, hướng đến một thế giới mà tất cả mọi người có thể hưởng lợi từ các dịch vụ duy trì sự sống mà các vùng đất ngập nước mang lại.

Xem thêm

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"

Ngày 16 tháng 6 năm 2026, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”.

Nước lũ dâng cao (ảnh minh hoạ).

Bắc Bộ đón đợt mưa lớn diện rộng, nhiều sông suối có thể xuất hiện lũ từ hôm nay

(CLO) Từ ngày 16-18/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 250mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi, đồng thời nhiều sông suối có thể xuất hiện một đợt lũ với biên độ nước lên từ 2-4m.

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

Dự báo thời tiết ngày 15/6: Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to

(CLO) Ngày mai 15/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 170mm từ chiều tối và đêm. Mưa lớn cảnh báo có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

Bụi mù mịt, phế thải bủa vây các công trường ở Hà Nội

(CLO) Thành phố Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều dự án hạ tầng, giao thông trọng điểm, kéo theo lượng phế thải xây dựng và bụi phát sinh; gây áp lực lớn tới môi trường và ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân sống xung quanh.

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Ninh Bình tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn những nguy cơ quá tải và mất an toàn điện. Để nâng cao nhận thức của người dân, và các cơ sở sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Ninh Bình đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, góp phần hình thành thói quen sử dụng điện hiệu quả trong cộng đồng.

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

Hạ tầng bứt phá, môi trường phải đồng hành

(NB&CL) Những đại công trường đang góp phần thay đổi diện mạo Thủ đô nhưng cũng đặt ra áp lực không nhỏ với môi trường. Bài toán kiểm soát ô nhiễm không khí và tái chế phế thải xây dựng đang trở thành yêu cầu cấp thiết để Hà Nội phát triển bền vững.

Thực hiện tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao. Ảnh minh họa

Kỳ 3: Công ty Môi trường - TKV: Hạt nhân nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ngành Than và các giải pháp đột phá trong kỷ nguyên mới.

Nếu chiến lược “từ nâu sang xanh” là lựa chọn mang tính đột phá của Quảng Ninh, thì Công ty Môi trường - TKV chính là một trong những lực lượng trực tiếp biến chủ trương ấy thành hiện thực trên vùng đất mỏ. Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, Công ty Môi trường - TKV đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong hành trình xanh hóa ngành Than, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững mà Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh đã xác định.

Cỡ chữ bài viết: