Hiện chưa rõ lý do tại sao ông Artan bị cấm nhập cảnh vào Mỹ tại sân bay quốc tế Miami, nhưng Somalia là một trong số các quốc gia nằm trong danh sách cấm nhập cảnh do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành.
"Omar Artan là một trong những trọng tài được kính trọng nhất châu Phi và xứng đáng nhận được sự ủng hộ của toàn bộ cộng đồng bóng đá", Ciise Aden Abshir, cố vấn cấp cao của Bộ Thanh niên và Thể thao Somalia kiêm cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia nước này, cho biết.
Ông Abshir cho biết trọng tài Artan có visa hợp lệ để vào Mỹ. Ông ấy đã bay trở lại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) và đang ở đó. "Việc từ chối cho ông ấy nhập cảnh vào Hoa Kỳ và ngăn cản ông ấy điều khiển các trận đấu đã lên lịch không chỉ gây tổn hại đến cá nhân ông ấy mà còn làm suy yếu cam kết của bóng đá về sự công bằng, năng lực và tinh thần fair play", ông Abshir nói thêm.
Artan nằm trong số 52 trọng tài được FIFA công bố sẽ điều hành các trận đấu tại vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra tại Canada, Mexico và Hoa Kỳ; chỉ còn 2 ngày nữa là chính thức khởi tranh.
Ông đã làm trọng tài tại giải vô địch bóng đá quốc gia Somalia kể từ khi trở thành trọng tài FIFA năm 2018. Ông cũng từng điều hành các trận đấu tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2023, sau đó được Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) vinh danh là trọng tài nam xuất sắc nhất năm 2025.
Vào tháng 4, Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã ca ngợi Artan sau khi ông làm nên lịch sử khi trở thành người Somalia đầu tiên được chọn làm trọng tài tại vòng chung kết World Cup.
"Tôi đánh giá cao nỗ lực, tính chuyên nghiệp và sự nghiêm minh mà trọng tài Omar đã thể hiện, ông ấy đã trở thành biểu tượng truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ người Somalia", ông Mohamud nói.