Phát biểu với các phóng viên tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York trước khi trở về Washington, ông Trump khẳng định: "Các phi công đều ổn. Không ai bị thương".
Trước đó, báo New York Times cho biết phi hành đoàn của một trực thăng tấn công Apache của Mỹ đã được giải cứu sau khi máy bay rơi gần eo biển Hormuz. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc, bao gồm khả năng chiếc trực thăng bị hỏa lực Iran bắn hạ, gặp trục trặc kỹ thuật hoặc một sự cố khác.
Ông Trump cho biết một báo cáo chính thức về vụ việc sẽ được công bố trong ngày.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu dù hai bên tuyên bố ngừng các cuộc tấn công lẫn nhau hôm 8/4 theo lời kêu gọi của ông Trump.
Iran cảnh báo sẽ nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Ngày 9/6, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán đối với thành phố Tyre ở miền nam Lebanon trước nguy cơ xảy ra các cuộc không kích.
Lệnh sơ tán lần này bao gồm cả khu vực có đông cộng đồng Kitô giáo sinh sống, vốn trước đây không nằm trong phạm vi cảnh báo. Quân đội Israel cho rằng các tay súng Hezbollah đang hoạt động tại khu vực này nhưng không công bố bằng chứng.
Các hoạt động quân sự của Israel nhằm vào Hezbollah tại Lebanon được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến đợt đối đầu trực tiếp mới nhất giữa Iran và Israel, làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực.
Ông Trump cũng cho biết có thể sẽ hình thành một "ý tưởng" về thỏa thuận với Iran trong vài ngày tới, song không tiết lộ chi tiết. Trong thời gian qua, ông nhiều lần đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận với Tehran nhưng chưa công bố kết quả cụ thể nào.