Trump cáo buộc Bolton ra sách là sai luật

Thứ năm, 18/06/2020 10:34 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, đã "vi phạm pháp luật" khi ra cuốn sách mới với nhiều nội dung nhạy cảm.

Tổng thống Mỹ cáo buộc cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ra cuốn sách là sai luật - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ cáo buộc cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton ra cuốn sách là sai luật - Ảnh: Reuters

Trong bài trả lời của mình với Fox News, ông Trump đã cáo buộc Bolton tiết lộ "thông tin cao cấp", trong đó "ông ấy không được sự chấp thuận".

Trump sau đó bày tỏ lòng biết ơn tới Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer vì cố gắng bác bỏ các cáo buộc rằng Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để đảm bảo nhà lãnh đạo Mỹ được bầu lại.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng "không ai gây khó khăn với Trung Quốc như tôi".

Trước những tuyên bố vừa được ông Trump đưa ra, truyền thông Mỹ đưa tin ông John Bolton sắp ra cuốn sách có tựa đề "The Room Where It Happened". Cuốn sách này có chứa thông tin chi tiết về ông Trump và chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ.

"Ông ấy đã vi phạm pháp luật! Anh ấy là một người dơ bẩn, tôi đã cho ông ấy một cơ hội ... Đây là thông tin được phân loại cao và anh ấy không có sự chấp thuận", Trump nói.

Nhận xét của Trump được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời để chặn cuốn sách của Bolton được xuất bản, lặp lại cáo buộc tiết lộ thông tin mật và nói rằng cuốn sách có thể "làm tổn hại an ninh quốc gia" của Hoa Kỳ.

Nhà xuất bản của Bolton đã từ chối vụ kiện liên bang nhằm chống lại cựu cố vấn an ninh quốc gia như một nỗ lực nữa của Trump để "chấm dứt việc xuất bản một cuốn sách mà họ coi là không phù hợp với Tổng thống".

Bất chấp vụ kiện và cuộc xung đột đang diễn ra với Nhà Trắng, cuốn sách sẽ được phát hành vào ngày 23 tháng 6, trong khi một số phương tiện truyền thông đã tiết lộ một số chi tiết của cuốn tự truyện hứa hẹn hấp dẫn này.

Chấn Phong

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h