Trump ký lệnh chấm dứt ưu đãi thương mại của Hong Kong

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một dự luật và lệnh hành pháp vào thứ Ba liên quan đến Hồng Kông sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia mới.
Tổng thống Donald Trump đã ký luật chấm dứt ưu đãi thương mại đặc biệt của Hong Kong - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đã ký luật chấm dứt ưu đãi thương mại đặc biệt của Hong Kong - Ảnh: Reuters

Đó là các biện pháp nhằm chấm dứt chế độ ưu đãi của đặc khu hành chính Hong Kong và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân Trung Quốc chịu trách nhiệm thực thi luật an ninh.

Tổng thống Trump phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng ông đã ký Đạo luật tự trị Hong Kong, một dự luật được Quốc hội thông qua hồi đầu tháng này cho phép xử phạt các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm thực thi Luật An ninh quốc gia mới tại Hong Kong.

“Hôm nay, tôi đã ký luật và lệnh hành pháp để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho những hành động đàn áp của mình", ông nói.

"Hong Kong giờ đây được đối xử giống như Trung Quốc đại lục, không đặc quyền, không ưu đãi kinh tế đặc biệt và không xuất khẩu công nghệ nhạy cảm".

"Tự do của họ đã bị tước bỏ, quyền lợi của họ đã bị lấy đi", Trump cho biết.

Ông Trump cũng đã ký một lệnh hành pháp chấm dứt đối xử ưu đãi của Hoa Kỳ đối với Hong Kong. Đặc khu này được hưởng quyền tự trị đặc biệt, một phần của quá trình hội nhập lâu dài sau khi Vương quốc Anh trao trả Trung Quốc vào năm 1997.

Lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump vừa ký sẽ cấm tài trợ của các nhóm chính trị ở Hong Kong bởi các nhà tài chính bên ngoài. Điều này ngay lập tức khiến nhóm bất đồng chính kiến ​​trong thành phố phải đóng cửa sau khi luật được thực thi.

“Chúng tôi đã cho họ những thứ mà không ai khác có quyền làm. Điều đó mang lại cho họ một lợi thế lớn so với các thị trường khác”. Trump nói.

Chỉ trích Joe Biden

Cũng trong bài phát biểu của mình tại Vườn Hồng ngày hôm qua, Tổng thống Trump đã chuyển sự chú ý đến đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden, khi nói rằng "toàn bộ sự nghiệp của Joe Biden là một món quà cho Trung Quốc".

Trump đã viện dẫn rằng Biden đã hỗ trợ sự gia nhập của Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới, mà theo ông nói đã mang lại cho họ một lợi ích kinh tế lớn và ngay lập tức.

Sau đó, ông Trump đã chỉ trích cả Trung Quốc và Joe Biden về đại dịch Covid-19, nói rằng Bắc Kinh đã không ngăn chặn được sự lây lan của virus từ tỉnh Hồ Bắc, và rằng "nếu chúng tôi lắng nghe Joe Biden, hàng trăm ngàn người sẽ bị chết”.

Hiện tại, gần 136.000 người Mỹ đã chết vì virus Corona và 3,4 triệu người đã bị nhiễm bệnh đường hô hấp.

Tổng thống cũng chỉ trích đối với những chỉ trích của Biden đối với Hoa Kỳ và tuyên bố kế hoạch kinh tế của Biden sẽ "phá hủy" nền kinh tế Mỹ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: