Trump: ‘Phản ứng của Mỹ về Hong Kong sẽ công bố vào cuối tuần’

(CLO) Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ ba Mỹ đang nỗ lực đáp trả mạnh mẽ luật an ninh quốc gia của Trung Quốc đối với Hong Kong và những phản ứng đó là gì sẽ được công bố trước cuối tuần này.
Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ công bố phản ứng của Mỹ đối với vấn đề Hong Kong vào cuối tuần này - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ công bố phản ứng của Mỹ đối với vấn đề Hong Kong vào cuối tuần này - Ảnh: Reuters

Trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, ông Trump được hỏi liệu có kế hoạch trừng phạt đối với Trung Quốc về vấn đề Hong Kong hay không và liệu có ý định hạn chế thị thực cho sinh viên và các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Tổng thống Mỹ trả lời rằng, "Bây giờ chúng tôi đang tiến hành một vài việc. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó rất thú vị ... Tôi sẽ nói về nó trong vài ngày tới”.

Khi các phóng viên hỏi thêm rằng, những sức ép đó liệu là các biện pháp trừng phạt, ông Trump úp mở: “Không có gì bạn có thể nghe được về điều đó cho đến… trước cuối tuần này. Tôi nghĩ là nó sẽ rất mạnh mẽ”.

Tổng thống Trump không nói rõ, nhưng phát ngôn viên trước đây của Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói rằng ông không hài lòng với luật an ninh được đề xuất và cho rằng "thật khó để thấy Hong Kong có thể vẫn là một trung tâm tài chính như thế nào nếu Trung Quốc tiếp quản".

Khi được hỏi liệu điều này có nghĩa là sẽ chấm dứt đối xử kinh tế đặc biệt mà Washington dành cho Hong Kong vốn giúp họ duy trì vị thế là một trung tâm tài chính toàn cầu, McEnany đã không tiết lộ về cụ thể các phản ứng của Mỹ.

Cố vấn kinh tế của ông Trump, Larry Kudlow trước đó đã gọi hành động của Bắc Kinh là "rất đáng lo ngại". "Nói một cách thẳng thắn, Trung Quốc đang phạm một sai lầm lớn", ông nói.

Kudlow cho biết Washington sẽ chào đón trở lại bất kỳ công ty Mỹ nào từ Hong Kong hoặc Trung Quốc đại lục.

"Chúng tôi sẽ làm những gì có thể để mở rộng toàn bộ và trả chi phí di chuyển, nếu họ đưa chuỗi cung ứng và sản xuất của họ trở lại Hoa Kỳ", ông nói.

Các quan chức và các nhà lập pháp trong chính phủ của ông Trump đang tìm cách khuyến khích các công ty Mỹ chuyển chuỗi cung ứng các sản phẩm quan trọng trở về Hoa Kỳ từ Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ ngày càng tồi tệ cùng những cáo buộc về nguồn gốc đại dịch Covid-19 bắt đầu ở Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ sẽ xem xét các yếu tố xem Hong Kong còn đủ điều kiện để hưởng quyền kinh tế đặc biệt - Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ sẽ xem xét các yếu tố xem Hong Kong còn đủ điều kiện để hưởng quyền kinh tế đặc biệt - Ảnh: Reuters

Các đề xuất được thảo luận cho đến nay bao gồm giảm thuế, trợ cấp bao gồm một "quỹ thu hồi sản xuất" khoảng 25 tỷ đô la và các quy tắc địa phương mới.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo chuẩn bị đưa ra một đánh giá về việc liệu Hong Kong có được tự chủ đủ để chứng minh cho việc tiếp tục được hưởng quy chế kinh tế đặc biệt hay không.

Ông này phát biểu tuần trước rằng, luật an ninh mới sẽ là "hồi chuông báo tử" cho quyền tự trị của Đặc khu hành chính Hong Kong.

Nếu Bộ Ngoại giao Mỹ rút bỏ sự xác nhận, Tổng thống Trump có thể sẽ rút một số, tất cả hay không còn đặc quyền nào mà Hong Kong đang được hưởng.

Ông Trump trước đây từng cảnh báo về một phản ứng mạnh mẽ của Mỹ, và cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien cũng khẳng định, luật an ninh có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và đe dọa vị thế của Hong Kong như một trung tâm tài chính.

Theo các nguồn tin, Hạ Viện Mỹ hôm nay sẽ phê chuẩn một hành động luật pháp nhằm tăng cường phản ứng của Washington đối với “vấn đề người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ”.

Khi được hỏi liệu ông có ký dự luật hay không, trong đó kêu gọi trừng phạt các quan chức cấp cao của Trung Quốc, ông Trump nói rằng sẽ "xem xét một cách nghiêm túc", nhưng không nói ông sẽ trả lời như thế nào.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: