Trump ra lệnh rút lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Washington

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên Twitter công bố quyết định của ông về sự hiện diện của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút lực lượng vệ binh quốc gia khỏi thủ đô Washington DC, do các nguy cơ đe dọa bất ổn bởi người biểu tình đã giảm - Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh rút lực lượng vệ binh quốc gia khỏi thủ đô Washington DC, do các nguy cơ đe dọa bất ổn bởi người biểu tình đã giảm - Ảnh: Reuters

“Tôi đã đưa ra lệnh đối với lượng vệ binh quốc gia của chúng ta bắt đầu rút khỏi Washington DC, bây giờ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Họ sẽ trở về nhà, nhưng có thể nhanh chóng trở lại nếu cần thiết. Có ít người biểu tình xuất hiện hơn đêm qua như dự đoán”, ông Trump viết trên Twitter.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Washington và lực lượng vệ binh quốc gia vì những nỗ lực bảo vệ an ninh của họ đối với các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd cũng như chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

trump1

"Đám đông ở Washington DC nhỏ hơn nhiều so với dự đoán. Vệ binh quốc gia, Sở mật vụ và Cảnh sát DC đã làm một công việc tuyệt vời. Cảm ơn bạn!", ông Trump chia sẻ.

Quyết định của Tổng thống Mỹ rút Lực lượng Vệ binh Quốc gia khỏi Washington DC được đưa ra khi nhiều cuộc biểu tình dự kiến sẽ diễn ra trong khu vực vào Chủ nhật, với những người sẽ tiếp tục thể hiện sự phẫn nộ về cái chết của George Floyd khi bị cảnh sát giam giữ.

Tuy nhiên, số lượng người tham gia các cuộc biểu tình không nhiều và cũng không xảy ra va chạm giữa lực lượng thực thi pháp luật và người biểu tình.

Đến hôm nay, các cuộc biểu tình đòi công lý cho người đàn ông da đen George Floyd và chống phân biệt chủng tộc đã kéo sang ngày thứ 12 tại Mỹ. Tại nhiều quốc gia khác cũng ghi nhận những cuộc biểu tình hưởng ứng chống lại phân biệt chủng tộc theo nhiều góc độ.

Theo các chuyên gia, việc số lượng người biểu tình và bạo lực giảm một phần bởi các bang đã tăng cường lực lượng thực thi pháp luật nhằm đảo bảo trật tự, một phần bởi sự phản đối tình trạng bạo lực và trộm cướp xảy ra ở các cuộc biểu tình, mà theo cáo buộc phần lớn đều do các phần tích quá khích.

Các cuộc biểu tình tại Mỹ dần hạ nhiệt, nhưng một nỗi lo khác đang tăng lên khi mà đại dịch Covid-19 vần tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Các cuộc biểu tình gần đây có thể trở thành tác nhân dẫn đến một làn sóng lây nhiễm thứ hai bùng phát tại Mỹ, nơi đã ghi nhận 111.141 người chết và 1.993.282 trường hợp nhiễm virus Corona.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: