Trump rút ngắn khoảng cách với Biden sau đại hội đảng Cộng hòa

Thứ ba, 01/09/2020 09:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một cuộc thăm dò mới đây của Emerson thì cuộc chạy đua giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã trở nên gay cấn hơn sau khi hai đại hội đảng lớn kết thúc.

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Joe Biden. Ảnh: MSN

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Joe Biden. Ảnh: MSN

Ông Biden hiện vẫn dẫn trước ông Trump 2 điểm, theo một cuộc thăm dò của Đại học Emerson được công bố vào hôm qua. Vị trí dẫn đầu của Biden nằm trong biên độ sai số 2,4 điểm phần trăm của cuộc khảo sát.

Biden có 49% tỷ lệ ủng hộ so với 47% của Trump, cuộc thăm dò cho thấy. Khoảng cách giữa hai ứng viên đã giảm 2 điểm so với kết quả của cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào tháng 7.

Giám đốc trung tâm khảo sát Đại học Emerson Spencer Kimball đã cho rằng ông Trump đã tạo nên tiếng vang sau Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng hòa vào tuần trước với bài phát biểu chính thức chấp nhận đề cử của đảng.

“Đại hội đảng Cộng hòa đã giúp ông Trump phủ sóng một cách tích cực trên nhiều mặt báo, điều có khả năng góp phần giúp ông ấy thu hẹp khoảng cách", ông Kimball nói.

Tỷ lệ ủng hộ của Trump trong cuộc đua Tổng thống lần này đã tăng thêm 1% so với tháng trước. Tỷ lệ hài lòng với nhiệm kỳ này của ông cũng tăng thêm 4 điểm, đạt 49% trong cuộc khảo sát tháng này.

Ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ từ nam giới hơn ông Biden với tỷ lệ 50% và 45%, trong khi Biden lại nổi tiếng với các cử tri nữ, khi tỷ lệ ủng hộ ông trong phái yếu là 52% so với mức 44% của ông Trump.

Ông Biden cũng đang dẫn trước Trump 8 điểm trong mảng cử tri độc lập.

Cuộc thăm dò của Emerson được tiến hành vào ngày 30 tháng 8 và ngày 31 tháng 8 trên 1.571 cử tri, vài ngày sau khi hội nghị đảng Cộng hoà kết thúc. Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ được tổ chức trước đó một tuần.

Hoàng Nam

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h