Israel và Hamas đồng ý khôi phục hòa bình dọc biên giới Gaza

(CLO) Các nhóm chiến binh Palestine và Israel đã nhất trí chấm dứt tình trạng bất ổn leo thang kéo dài nhiều tuần dọc biên giới Israel-Gaza, nhóm Hồi giáo cầm quyền của Gaza Hamas và Israel cho biết hôm thứ Hai.
Thủ hiến Hamas của Gaza Yehya Al-Sinwar nói chuyện với truyền thông trước khi gặp Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine Hana Naser, tại Thành phố Gaza ngày 28 tháng 10 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Thủ hiến Hamas của Gaza Yehya Al-Sinwar nói chuyện với truyền thông trước khi gặp Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Palestine Hana Naser, tại Thành phố Gaza ngày 28 tháng 10 năm 2019 - Ảnh: REUTERS / Mohammed Salem

Theo thỏa thuận do một phái viên Qatar làm trung gian, Hamas sẽ chấm dứt việc phóng khinh khí cầu và Israel sẽ chấm dứt các cuộc không kích, một quan chức Palestine thân cận với cuộc hòa giải cho biết.

COGAT, cơ quan liên lạc của Israel với các vùng lãnh thổ của Palestine, xác nhận rằng sau các cuộc tham vấn an ninh do Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz dẫn đầu, đường qua lại hàng hóa chính của Gaza sẽ mở cửa trở lại và ngư dân sẽ được phép trở lại làm việc, trong phạm vi 24 km.

Một tuyên bố của COGAT cho biết, các quyết định là "tùy thuộc vào sự tiếp tục của hòa bình và ổn định an ninh", nhưng cảnh báo rằng nếu Hamas không thực hiện, Israel sẽ "hành động tương ứng”.

Hamas cho biết sự hiểu biết này sẽ giúp dễ dàng thực hiện các dự án "để phục vụ người dân Gaza, và giảm bớt sự đau khổ giữa làn sóng COVID-19".

Người Palestine và các nhóm nhân đạo đã thúc giục nới lỏng lệnh phong tỏa do Israel dẫn đầu đối với Gaza, lo ngại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sau đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở đó vào tuần trước.

Israel nói rằng các hạn chế là cần thiết vì lo ngại an ninh đối với Hamas, tổ chức bị coi là khủng bố.

Ở một diễn biến khác, Israel và UAE hôm thứ Hai (31/8) đã thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên giữa hai nước, chở theo phái đoàn cấp cao Mỹ, Israel và được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Ben-Gurion đến Abu Dhabi được hãng hàng không El Al khai thác, mang số hiệu LY971.

Chuyến bay đánh dấu thỏa thuận lịch sử do Mỹ làm trung gian, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và UAE. Điều này sẽ khiến UAE trở thành quốc gia Ả Rập thứ ba có quan hệ toàn diện với Israel, sau Ai Cập và Jordan.

Trước đó, ngày 13/8, Israel và UAE với trung gian là Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo thỏa thuận hòa bình lịch sử, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện. 

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: