Trong tuyên bố hôm 1/8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đang sử dụng luật pháp trong nước để áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh gọi đây là hành động "cưỡng ép kinh tế", gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty nước này.
Trung Quốc khẳng định luôn phản đối lao động cưỡng bức và bác bỏ các cáo buộc liên quan đến khu tự trị Tân Cương. Theo Bắc Kinh, Tân Cương hiện là khu vực ổn định, phát triển và không tồn tại tình trạng "lao động cưỡng bức" như phía Mỹ cáo buộc.
Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ chấm dứt việc "tấn công và bôi nhọ" Tân Cương, đồng thời dừng các biện pháp mà họ cho là gây sức ép không công bằng đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các công ty trong nước.
Trước đó, ngày 31/7, Mỹ thông báo bổ sung 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào Danh sách các thực thể theo Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức Người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA), qua đó cấm nhập khẩu hàng hóa từ các doanh nghiệp này.
Việc bị đưa vào danh sách đồng nghĩa hàng hóa của các doanh nghiệp này sẽ bị hạn chế hoặc cấm nhập khẩu vào thị trường Mỹ theo quy định của UFLPA.