Theo chính sách mới, Mỹ áp thuế từ 10% đến 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Trong đó, hàng hóa từ Trung Quốc chịu mức thuế cao nhất là 12,5%.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 24/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến cho biết lập trường của Bắc Kinh về các vấn đề kinh tế và thương mại với Mỹ luôn nhất quán và rõ ràng.
Ông khẳng định Trung Quốc phản đối mọi hình thức áp thuế đơn phương, đồng thời nhấn mạnh chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
Các mức thuế mới được đưa ra nhằm thay thế mức thuế toàn cầu 10% sẽ hết hiệu lực vào hôm nay (24/7) và từng được ban hành hồi đầu năm nay, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan "đối ứng" mà chính quyền Mỹ áp đặt sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền.
Khi công bố chính sách, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Washington đang thực thi nghiêm lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm có liên quan đến lao động cưỡng bức và kỳ vọng các đối tác thương mại cũng áp dụng các tiêu chuẩn tương tự.
Những nền kinh tế gồm Canada, Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh chỉ phải chịu mức thuế 10%. Trong khi đó, một số đối tác thương mại lớn khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản bị áp mức thuế 12,5%.
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từng căng thẳng trong phần lớn năm ngoái do các biện pháp trả đũa thuế quan giữa hai bên. Tình hình chỉ hạ nhiệt sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 10 năm ngoái, khi hai nước đạt được thỏa thuận tạm ngừng leo thang xung đột thương mại.
Sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi đầu năm nay, Trung Quốc cho biết sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm từng bước giảm các rào cản thuế quan. Tuy nhiên, quyết định áp thuế mới của Mỹ được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.