Trung Quốc bắt đầu các cuộc tập trận quân sự lớn ở cả 4 vùng biển

(CLO) Lần thứ hai trong vòng hai tháng, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn ở cả bốn vùng biển gồm Biển Đông, Hoa Đông, Hoàng Hải và Bột Hải, Reuters đưa tin.
Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở cả 4 vùng Biển gồm Biển Đông, Hoa Đông, Hoàng Hải và Bột Hải - Ảnh: Xinhua/AP

Trung Quốc sẽ tiến hành diễn tập quân sự ở cả 4 vùng Biển gồm Biển Đông, Hoa Đông, Hoàng Hải và Bột Hải - Ảnh: Xinhua/AP

Bài liên quan

Vương Nghị tới Nhật Bản, 'dò' chính sách của Suga đối với Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc có thể thăm Nhật Bản vào đầu tháng 10

Hải quân Peru giám sát hạm đội 250 tàu đánh cá Trung Quốc

Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý không gửi thêm quân đến biên giới

Tuần này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tổ chức năm cuộc tập trận quân sự trên biển: hai ở Biển Đông, một ở Biển Hoa Đông và hai ở Hoàng Hải, một trong số đó là ở Biển Bột Hải, tuyến đường thủy trong cùng vịnh.

Theo báo cáo, nhiều cuộc tập trận sẽ có các bài tập bắn đạn thật.

Mới tháng trước, PLA đã tổ chức các cuộc tập trận lớn tương tự, mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Tuy nhiên, một máy bay do thám U-2 “Dragon Lady” của Mỹ đã bay thẳng qua một trong những cuộc tập trận ở Hoàng Hải, bất chấp vùng cấm bay được Bắc Kinh thiết lập như một biện pháp phòng ngừa an toàn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng động thái này là "hành động khiêu khích thuần túy", lưu ý rằng vụ việc đã làm gián đoạn cuộc tập trận và có thể dễ dàng dẫn đến hiểu lầm.

Các cuộc tập trận của Quân đội Trung Quốc trong tháng này, sẽ kéo dài đến đầu tháng 10, diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt là ở vùng biển gần Trung Quốc.

Theo một số nguồn tin, một số chuyến bay của máy bay do thám Mỹ đã đi ngoằn ngoèo trên Biển Đông và Hoàng Hải hàng ngày, đôi khi cải trang thành máy bay dân dụng nhằm đánh lừa những người theo dõi.

Mỹ cũng đã dẫn đầu cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương khổng lồ ngoài khơi bờ biển Hawaii và cuộc tập trận Lá chắn Valiant ở Biển Philippines gần đảo Guam.

Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn mới và có tổ chức bắn đạn thật - Ảnh: Xinhua

Hải quân Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận lớn mới và có tổ chức bắn đạn thật - Ảnh: Xinhua

Collin Koh, một nhà nghiên cứu từ Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore, nói với South China Morning Post rằng, các cuộc tập trận của Trung Quốc nhằm thể hiện “quyết tâm theo kịp các công tác chuẩn bị chiến đấu trong thời bình trước mắt công chúng trong nước và khán giả nước ngoài”.

“Động thái này chủ yếu nhắm vào loạt hoạt động quân sự của Mỹ và đồng minh trong những khu vực đó”, Koh nói. "Về mặt hoạt động, nó thể hiện khả năng của PLA trong việc huy động lực lượng lớn để huấn luyện trên nhiều vùng biển - điều này cũng nhấn mạnh rằng PLA không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cách nào của đại dịch".

Hải quân PLA đang đẩy mạnh thử nghiệm huấn luyện tàu sân bay đầu tiên của họ, Liêu Ninh, và tàu sân bay được thiết kế bản địa mới hơn, Sơn Đông, cùng nhau ở Hoàng Hải.

Trong khi đó, tàu sân bay thứ ba được gọi là Type 002, đang được xây dựng ở Thượng Hải, cùng với một tàu sân bay khác và một số tàu sân bay trực thăng Type 075 ở nhiều trạng thái hoàn thiện khác nhau. Hải quân PLA đã lớn hơn Hải quân Mỹ, với kế hoạch tăng đều đặn cả về quy mô và hiện đại hóa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: