Trung Quốc bất ngờ ra lệnh tạm dừng hai dự án đường sắt cao tốc 20 tỷ USD

(CLO) Chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh tạm ngừng hai dự án đường sắt với tổng số vốn đầu tư trị giá 130 tỷ nhân dân tệ (20 tỷ USD) tại tỉnh Sơn Đông và Thiểm Tây do nợ địa phương quá lớn.
Chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh tạm ngừng hai dự án đường sắt với tổng số vốn đầu tư trị giá 130 tỷ nhân dân tệ. Ảnh: Getty.

Chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh tạm ngừng hai dự án đường sắt với tổng số vốn đầu tư trị giá 130 tỷ nhân dân tệ. Ảnh: Getty.

Theo Caixin, dự án xây dựng tuyến đường sắt dài 270 km nối Tế Nam – thủ phủ của tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc – và thị trấn Tảo Trang ở phía nam của tỉnh này, đã bị chính quyền Trung Quốc ra lệnh tạm ngừng vào tháng trước. Tổng vốn đầu tư dự án này theo kế hoạch rơi vào khoảng 58,5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9 tỷ USD) và lấy từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh Sơn Đông.

Ngay sau đó, trong tháng này, Bắc Kinh cũng ra lệnh đình chỉ thêm 3 tuyến trong dự án có tên gọi Guanzhong Chengji - bao gồm 13 tuyến ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc – với tổng vốn đầu tư 71,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng11 tỷ USD).

Nợ địa phương phình to

Theo South China Morning Post, tính đến cuối năm 2020, tổng nợ công của chính phủ Trung Quốc là 46,55 nghìn tỷ nhân dân tệ (7,2 nghìn tỷ USD) bao gồm 20,89 nghìn tỷ nhân dân tệ do chính quyền trung ương nợ và 25,66 nghìn tỷ nhân dân tệ do chính quyền địa phương.

Khối lượng nợ này đã tương đương với 45,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm ngoái, nhưng vẫn ở dưới ngưỡng cảnh báo 60% được các tổ chức quốc tế đưa ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, con số nợ chính thích này đang được đánh giá thấp hơn so với tổng nợ của chính phủ, do nó không bao gồm các khoản nợ tiềm ẩn và dự phòng, nợ phải trả của các doanh nghiệp nhà nước hoặc các dự án liên doanh công tư.

Theo ông Liu Lei, một chuyên viên nghiên cứu cấp cao tại Viện Tài chính và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, khoản vay ngoài ngân sách của nước này đã tăng 6%, từ mức thấp 13,9 tỷ nhân dân tệ trong quý III năm 2019. Nguyên nhân là do, trước đó, Bắc Kinh tung ra các gói kích thích kinh tế và áp lực mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng tăng lên đối với các địa phương của Trung Quốc.

Bắc Kinh đã liên tục yêu cầu các địa phương xem xét kĩ lưỡng trước khi mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng “có quy mô lớn” nhằm tránh rủi ro nợ tăng cao. Ảnh: Global Times.

Bắc Kinh đã liên tục yêu cầu các địa phương xem xét kĩ lưỡng trước khi mở rộng các dự án cơ sở hạ tầng “có quy mô lớn” nhằm tránh rủi ro nợ tăng cao. Ảnh: Global Times.

Hiện, tỷ lệ nợ của các chính quyền địa phương tại Trung Quốc chiếm tới 90% và gần chạm tới “giới hạn đỏ” mà Bắc Kinh đặt ra trong quy định tái cấp vốn.

“Các chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang chịu áp lực mở rộng đầu tư rất lớn, vì vậy, các khoản nợ tiềm ẩn có thể sẽ tiếp tục phình to trong năm nay”, ông Liu chia sẻ. “Về dài hạn, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm nguồn vốn đầu tư không ổn định và tỷ lệ dân số già đang ngày một tăng cao”, ông này nói thêm.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã tuyên bố sẽ tăng cường dốc tiền vào các dự án nâng cấp hạ tầng toàn diện và giảm tỷ lệ nợ chính phủ trong năm nay để kiểm chế rủi ro.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, “lời hứa” này khó có thể đạt được vì ngân sách của nước này không đủ để phân bổ thành những khoản đầu tư cần thiết với mục tiêu nâng quy mô nền kinh tế lên gấp đôi vào năm 2035.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: