Trung Quốc cân nhắc không đặt mục tiêu tăng GDP 2021 do đại dịch

(CLO) Năm nay, lần đầu tiên sau ít nhất hai thập kỷ, chính phủ Trung Quốc có thể không đặt con số cụ thể cho mục tiêu tăng trưởng GDP do lo ngại các tỉnh tăng vay nợ để phát triển kinh tế, gây nên vỡ nợ tại nhiều địa phương.
Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và từng là vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới. Ảnh: Getty

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên và từng là vùng dịch nghiêm trọng nhất thế giới. Ảnh: Getty

Dẫn nhận định của các nhà kinh tế, Reuters cho biết nền kinh tế Trung Quốc đã đạt mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2020 bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Trong năm tới đây, mức tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến phục hồi mạnh, đạt 8,4% trong năm nay nhờ cách xử lý dịch nhanh chóng của chính quyền Bắc Kinh cũng như sự phục hồi toàn cầu.

Tuy nhiên, dù có triển vọng tăng trưởng mạnh, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc bày tỏ lo ngại rằng việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP có thể khiến cho giới chức địa phương theo đuổi mức tăng trưởng cao hơn. Điều này có thể gây nhiều nguy cơ làm tăng các khoản nợ để đạt được mục tiêu đặt ra.

Theo hai nguồn thạo tin cho biết vào hôm 28/1, đã có nhiều cố vấn chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi tiếp tục loại bỏ mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay. Động thái này của các cố vấn chính phủ dường như đang được ủng hộ nhiều. Bên cạnh đó, theo giới chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra mục tiêu tăng trưởng ngầm bằng chỉ số việc làm và các yếu tố khác.

“Chúng tôi có thể sẽ không đặt ra một mục tiêu rõ ràng, tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại một số mục tiêu. Chúng tôi cũng không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được mục tiêu bằng mọi giá”, một cố vấn của chính phủ chia sẻ.

 Tăng trưởng GDP Trung Quốc từ năm 1972 đến nay. Ảnh: Bloomberg

 Tăng trưởng GDP Trung Quốc từ năm 1972 đến nay. Ảnh: Bloomberg

Các cuộc thảo luận nội bộ vẫn được tiến hành trước thềm cuộc họp quốc hội thường niên của Trung Quốc vào đầu tháng 3 tới đây. Tuy nhiên, chưa có quyết định cuối cùng về việc mô tả mục tiêu tăng trưởng thế nào trong năm nay. Báo cáo hoạt động của chính phủ Trung Quốc, trong đó bao gồm mục tiêu GDP thường được sửa lại nhiều lần trước khi trình tại kỳ họp quốc hội.

Theo Reuters, một nguồn thạo tin cho biết Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc vẫn mong muốn đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay.

Trước đó, vào hồi tháng 5 năm ngoái có nguồn tin cho hay, lần đầu tiên sau ít nhất hai thập kỷ Trung Quốc có thể đã không đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cụ thể cho năm 2020 sau những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 bùng phát. Vào năm 2019, tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt 6,1%, thấp hơn so với năm 2018 nhưng đạt chỉ tiêu đề ra là 6-6,5%.

Hương Vũ

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: