Trung Quốc cảnh báo người dân tránh du lịch Australia

(CLO) Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc hôm thứ Sáu (5/6) đã khuyên người dân tránh đi du lịch tới Australia, với lý do phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Trung Quốc liên quan đến đại dịch Covid-19- tờ Straits Times đưa tin.
Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc khuyến cáo người dân không đến Australia do lo ngại phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc khuyến cáo người dân không đến Australia do lo ngại phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Trung Quốc - Ảnh: Reuters

"Gần đây đã có sự gia tăng đáng báo động trong các hành vi phân biệt chủng tộc và bạo lực đối với người Trung Quốc và người châu Á ở Australia, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19", Bộ trưởng tuyên bố.

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ ví dụ cụ thể nào về sự phân biệt đối xử hoặc bạo lực như vậy.

Ngay sau đó, Australia đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng phía Trung Quốc không có cơ sở trên thực tế.

“Chúng tôi từ chối trước những tuyên bố được các quan chức Trung Quốc đưa ra một cách sai lệch”, Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham cho biết trong một tuyên bố.

“Australia đang thành công trong ngăn chặn Covid-19 lây lan và mong được chào đón du khách từ mọi quốc gia đến đất nước an toàn, hiếu khách của chúng tôi. Australia cũng là quốc gia đa văn hóa thành công nhất thế giới, cộng đồng người Hoa đóng vai trò đáng kể trong nỗ lực làm nên điều này", ông Simon nói thêm.

Australia phủ nhận những cáo buộc về phân biệt chủng tộc và bạo lực nhắm vào người Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Australia phủ nhận những cáo buộc về phân biệt chủng tộc và bạo lực nhắm vào người Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Khuyến cáo của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng thời gian gần đây. Thậm chí, nó được coi là đòn trả đũa cho việc Australia mới đây đã lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus Corona.

Trước khuyến cáo của Bộ Văn hóa và Du lịch, Trung Quốc hồi tháng 5 cũng đã áp thuế nhập khẩu lúa mạch và chặn nhập khẩu thịt bò từ một số nguồn của Australia.

Vài năm gần đây, mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng xấu đi khi Australia cáo buộc Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Australia, đang can thiệp vào các vấn đề của Australia.

Quốc gia lớn nhất châu Đại Dương, một điểm đến phổ biến cho khách du lịch và sinh viên từ Trung Quốc cũng lo ngại Trung Quốc đang tìm kiếm ảnh hưởng không đáng có ở khu vực Thái Bình Dương, nơi Australia nắm vai trò quyết định.

Bên cạnh khuyến cáo tới Australia, Trung Quốc trước đó đã đưa ra cảnh báo cho khách du lịch đến Hoa Kỳ sau khi một số người nói rằng họ bị ngược đãi liên quan đến đại dịch Covid-19.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: