Trung Quốc cáo buộc Mỹ là 'động lực lớn nhất' của việc quân sự hóa Biển Đông

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã trở thành "động lực lớn nhất cho việc quân sự hóa Biển Đông", đánh trả các biện pháp trừng phạt gần đây của Washington đối với vai trò của Bắc Kinh trong vùng biển tranh chấp.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trực tuyến cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Ảnh: Ban Thư ký ASEAN / Kusuma Pandu Wijaya

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu trực tuyến cuộc họp cấp bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Ảnh: Ban Thư ký ASEAN / Kusuma Pandu Wijaya

Ông Vương Nghị đưa ra nhận xét vào ngày đầu tiên của Hội nghị cấp cao Đông Á, nơi người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo cũng có mặt. Ông chỉ trích Mỹ vì phô trương lực lượng ở Biển Đông và làm leo thang nguy cơ xung đột khu vực vì lợi ích chính trị của riêng mình, theo một bản ghi do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố.

"Hòa bình và ổn định là lợi ích chiến lược lớn nhất của Trung Quốc ở Biển Đông", ông Vương nói.

Hội nghị thượng đỉnh kéo dài 4 ngày, được tổ chức trực tuyến năm nay, đánh dấu cuộc gặp công khai đầu tiên giữa hai quan chức kể từ khi Washington đưa các công ty con của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (China Communications Construction Company hay gọi tắt: CCCC) vào danh sách đen cuối tháng 8, với lý do vai trò của họ trong việc xây dựng các đảo ở Biển Đông. CCCC cũng tham gia rất nhiều vào sáng kiến ​​Vành đai và Con đường.

Bài phát biểu của ông Vương tại diễn đàn được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố khởi động Sáng kiến ​​An ninh Dữ liệu Toàn cầu của Trung Quốc, một đòn đánh tương tự chống lại Washington, cáo buộc Mỹ "bắt nạt" và săn đuổi "các doanh nghiệp của các quốc gia khác có lợi thế cạnh tranh."

Phát biểu trước các ngoại trưởng khu vực hôm thứ Tư, ông Vương khẳng định rằng hoạt động xây đảo của Trung Quốc trong những năm qua là nhằm cải thiện điều kiện sống và cung cấp hàng hóa công cộng cho Biển Đông, cũng như nhằm mục đích tự vệ. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh vẫn cam kết với "hòa bình và ổn định" trong khu vực.

Mike Pompeo đã chỉ trích Bắc Kinh vì "gây mất ổn định khu vực" và "chà đạp lên quyền chủ quyền của các nước láng giềng" khi công bố các lệnh trừng phạt chống lại CCCC thuộc sở hữu nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ dự định "chia sẻ thông tin chi tiết về những nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ một khu vực tự do và cởi mở" tại hội nghị thượng đỉnh và khởi động quan hệ đối tác với các nước trong khu vực sông Mekong.

Tránh chỉ đích danh Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi viện dẫn "những nỗ lực liên tục nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng" ở các vùng biển phía Đông và Nam Trung Quốc.

Các nước trong khu vực phải làm việc cùng nhau để cải thiện tình hình vấn đề, Motegi thúc giục và nói rằng ông "chia sẻ mối quan tâm sâu sắc."

Bình luận của Motegi dường như đề cập đến các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

"Các quyền hợp pháp theo luật pháp quốc tế phải được tôn trọng", chẳng hạn như các quyền liên quan đến tự do hàng hải và hàng không, Motegi cho biết ,theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Ngoài ra, Motegi cũng đề cập đến bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mà Trung Quốc đang đàm phán với các quốc gia Đông Nam Á.

Ông Motegi nói: “Quyền của các quốc gia thứ ba không thể bị xâm phạm và cần phải có sự nhất quán với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển."

Về tình hình ở Hong Kong, Motegi đề cập đến "những quan ngại sâu sắc và ngày càng gia tăng đối với một loạt diễn biến, bao gồm việc ban hành luật an ninh quốc gia và việc thực thi sau đó."

Motegi nói thêm: “Điều quan trọng là Hong Kong tiếp tục phát triển một cách dân chủ và ổn định.'

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: