Theo số liệu của Bộ Giáo dục Trung Quốc được Tân Hoa Xã dẫn lại, trong giai đoạn 2021-2025, các trường đại học của nước này đã hủy bỏ hoặc tạm dừng tuyển sinh đối với 12.200 chương trình đào tạo bậc cử nhân, đồng thời mở mới khoảng 10.200 chương trình khác.
Như vậy, hơn 30% tổng số chương trình đào tạo đại học tại Trung Quốc đã được điều chỉnh chỉ trong vòng 5 năm, cho thấy quy mô cải cách rất lớn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới của nền kinh tế.
Các đợt cắt giảm tập trung mạnh vào các lĩnh vực như nghệ thuật, nhân văn, ngoại ngữ và quản lý. Tại Trung Quốc, những lĩnh vực này ngày càng bị coi là lỗi thời hoặc đang rơi vào tình trạng bão hòa. Thực tế cho thấy thị trường lao động đang bị biến đổi nhanh chóng bởi trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn duy trì ở mức cao, chiếm hơn 16%.
Trong khi nhiều ngành học truyền thống bị loại bỏ, các chương trình mới lại được thiết kế bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế của Bắc Kinh. Chẳng hạn, chín trường đại học đã bổ sung các chuyên ngành mới về "trí tuệ hiện thân" (embodied intelligence), một lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự tích hợp của AI thế hệ mới vào nền kinh tế thực.
Những năm gần đây, các trường đại học Trung Quốc chịu áp lực phải nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của nền kinh tế khi số lượng sinh viên tốt nghiệp liên tục lập kỷ lục, trong khi nhiều tấm bằng đại học không còn mang lại lợi thế đáng kể trên thị trường việc làm.
Giới chức nước này kỳ vọng việc tái cơ cấu các chương trình đào tạo sẽ giúp cung cấp nguồn nhân lực phù hợp hơn với nhu cầu của các ngành công nghệ chiến lược, đồng thời cải thiện khả năng tìm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp.