Trong tuyên bố ngày 13/6, được đưa ra để phản hồi quyết định của Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 8/6, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ đang mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng quyền lực nhà nước và tiến hành các biện pháp trấn áp vô lý đối với doanh nghiệp Trung Quốc.
Danh sách cập nhật của Lầu Năm Góc bao gồm nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu Trung Quốc như Alibaba, Baidu, các hãng xe điện BYD và NIO. Hai nhà sản xuất pin mặt trời lớn là Trina Solar và JA Solar cũng bị đưa vào danh sách.
Theo phía Mỹ, các doanh nghiệp này được cho là có vai trò hỗ trợ năng lực quân sự và công nghiệp của Trung Quốc. Danh sách phản ánh những lo ngại ngày càng gia tăng của Mỹ về các vấn đề an ninh trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng động thái mới của Mỹ đi ngược lại sự đồng thuận mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hồi tháng trước, đồng thời làm tổn hại đến quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
Trung Quốc cáo buộc các biện pháp của Mỹ gây gián đoạn nghiêm trọng trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, đe dọa sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt những "hành vi sai trái", hủy bỏ các biện pháp liên quan, đồng thời đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử.
Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo nếu Mỹ không thay đổi lập trường, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả "kiên quyết và mạnh mẽ", đồng thời nhấn mạnh mọi hậu quả phát sinh sẽ hoàn toàn do phía Mỹ chịu trách nhiệm.
Theo luật pháp Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này bị cấm ký hợp đồng trực tiếp với các công ty nằm trong danh sách. Từ năm 2027, việc mua sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp này thông qua bên thứ ba cũng sẽ bị hạn chế.