Trung Quốc chỉ trích hướng dẫn quốc phòng không gian của Nhật Bản

(CLO) Trung Quốc mới đây đã mạnh mẽ chỉ trích hướng dẫn quốc phòng không gian mới của Nhật Bản, gọi đó là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định khu vực.

Vào thứ Hai (28/7), Nhật Bản đã công bố hướng dẫn quốc phòng không gian đầu tiên tại Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản viện dẫn sự phát triển các năng lực quân sự không gian của Trung Quốc và Nga, bao gồm các công nghệ được cho là để làm nhiễu hoặc vô hiệu hóa vệ tinh của các quốc gia khác, cho biết đó là những lý do Nhật Bản muốn tăng cường quốc phòng không gian và hợp tác với Mỹ cùng các đồng minh khác.

Đáp lại, vào thứ Ba (29/7), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh rằng Nhật Bản, Mỹ và các nước phương Tây khác "tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự và sử dụng ‘quốc phòng’ như cái cớ để phát triển và triển khai vũ khí không gian. Những biện pháp này đe dọa an ninh và ổn định của không gian vũ trụ...”

Theo hướng dẫn quốc phòng không gian của Nhật Bản, Trung Quốc đã tăng cường đáng kể mạng lưới vệ tinh quân sự trong những năm gần đây, xây dựng các chùm vệ tinh để giám sát, theo dõi và liên lạc với các mục tiêu. Các vệ tinh này được cho là hỗ trợ các cuộc tấn công chính xác tầm xa và cải thiện nhanh chóng khả năng chỉ huy, kiểm soát, liên lạc, tình báo, giám sát và trinh sát của quân đội Trung Quốc.

w020250220551238809570.jpg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: gov.cn

Hướng dẫn nhấn mạnh: “Để đảm bảo ưu thế quân sự, một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc và Nga, đang tích cực phát triển các công nghệ để làm gián đoạn và vô hiệu hóa vệ tinh của các quốc gia khác… đầu tư vào việc cải thiện năng lực, biến không gian thành một lĩnh vực chiến đấu ngày càng mở rộng và gia tăng các mối đe dọa cũng như rủi ro trong không gian vũ trụ”.

Trong bối cảnh đó, Nhật Bản và Mỹ đã tăng cường hợp tác trong giám sát và chia sẻ tình báo dựa trên không gian. Đáng chú ý, lực lượng Mỹ tại Nhật Bản đã thành lập một bộ tư lệnh không gian tại căn cứ không quân Yokota vào tháng 12/2024.

Ông Quách Gia Khôn bảo vệ các hoạt động của Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc cam kết sử dụng không gian vì mục đích hòa bình và phản đối bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang hay vũ khí hóa không gian vũ trụ. Ông cũng chỉ trích Nhật Bản: “Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Nhật Bản tạo cớ cho việc mở rộng quân sự của mình bằng cách lan truyền câu chuyện về mối đe dọa từ các quốc gia khác”.

Nhật Bản đã phân bổ ngân sách quốc phòng kỷ lục 8,7 nghìn tỷ yên (58,5 tỷ USD) cho năm tài khóa 2025, tăng 9,4% so với năm trước. Trong đó, 283,2 tỷ yên (khoảng 1,9 tỷ USD) được dành cho việc phát triển chùm vệ tinh. Tokyo cũng có kế hoạch đổi tên Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản thành Lực lượng Phòng vệ Không gian và Không quân Nhật Bản vào năm 2027 để công nhận tầm quan trọng của không gian như một lĩnh vực hoạt động chính.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: