Trung Quốc chiếm 70% số thuê bao mạng 5G thế giới

(CLO) Trung Quốc là nước đi đầu trong việc xây dựng triển khai mạng viễn thông 5G và cho đến lúc này nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã có hơn 50 triệu thuê bao 5G, chiếm 70% thuê bao mạng viễn thông thế hệ thứ 5 toàn cầu.
Trung Quốc đang sở hữu hơn 50 triệu số thuê bao mạng 5G, tương đương 70% thế giới - Ảnh: Reuters

Trung Quốc đang sở hữu hơn 50 triệu số thuê bao mạng 5G, tương đương 70% thế giới - Ảnh: Reuters

Theo tờ Nikkei, mạng 5G ở Trung Quốc đang được triển khai với tốc độ rất nhanh khi chính phủ nước này coi mạng 5G là một trong những mục tiêu chính nhận sự hỗ trợ đặc biệt, để tái tạo nền kinh tế.

Số thuê bao 5G tại Trung Quốc đã tăng từ 10 triệu vào cuối năm 2019 lên hơn 50 triệu thuê bao vào tháng 3 chỉ trong một thời gian ngắn, theo dữ liệu của chính phủ.

Bộ công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết, ba công ty viễn thông lớn của nước này gồm China Mobile, China Telecom và China Unicom đã đầu tư 180 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 24 tỷ USD) trong năm nay, cao gấp 4 lần chi tiêu của họ vào năm ngoái.

Mục tiêu của các nhà mạng Trung Quốc là xây dựng 600.000 trạm phát 5G trên toàn quốc trong năm 2020 và lúc này đã đạt được 1/3 kế hoạch.

Mặc dù Trung Quốc ra mắt mạng 5G vào tháng 11 năm ngoái, muộn hơn cả Mỹ và Hàn Quốc nhưng họ lại đang vượt lên mạnh mẽ cả về chất lượng vào số lượng.

Hơn 70 mẫu điện thoại thông minh tích hợp tính năng 5G đã được các công ty Trung Quốc tung ra ở thị trường trong nước và quốc tế vào tháng 3. Những thiết bị được nâng cấp này sẽ tạo ra sự khác biệt so với mạng 4G.

Trung Quốc sẽ chiếm 70% kết nối 5G toàn cầu trong năm nay, theo báo cáo tháng 3 của GSMA Intelligence, nhà cung cấp dữ liệu của Anh.

Các thị trường châu Âu và châu Á khác sẽ bắt đầu bắt kịp vào năm tới, nhưng các kết nối 5G của Trung Quốc sẽ đạt 800 triệu thuê bao vào năm 2025, với thị phần toàn cầu đạt gần 50%.

Hiện tại, hai công ty Trung Quốc gồm Huawei và ZTE là hai trong bốn công ty lớn nhất thế giới đầu tư vào phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng cho mạng 5G, cùng với Ericsson và Nokia.

Trung Quốc đang được hưởng lợi khi Huawei và ZTE ưu tiên phát triển mạng 5G trong nước.

Với việc đầu tư ổn định vào công nghệ, Trung Quốc đang trên đường trở thành cường quốc 5G thống trị thế giới.

"Việc triển khai 5G ở châu Âu có thể sẽ bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19, nhưng tại Trung Quốc, sự phát triển đang tăng tốc, chúng tôi thậm chí có thể vượt quá kế hoạch ban đầu một chút", Phó chủ tịch của Huawei, Eric Xu nói trong một cuộc họp báo vào tháng 3.

Tại Pháp, đại dịch virus Corona khiến chính phủ nước này phải hoãn việc triển khai xây dựng mạng 5G vô thời hạn. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Áo cũng phải lùi kế hoạch bởi tác động của Covid-19.   

Mỹ đã ra mắt dịch vụ 5G vào tháng 4 năm ngoái, nhưng cơ sở hạ tầng mạng vẫn chưa phát triển. Số thuê bao tại nước này hiện chỉ ở mức 5 triệu tính đến tháng 2, chỉ bằng 1/10 so với Trung Quốc.  

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: