Trung Quốc cho biết khó tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ

(CLO) Ngày 31/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này khó tham dự hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ vào tháng 6 vì hội nghị không đáp ứng được các yêu cầu của nước này, gồm sự có mặt của cả Nga và Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Việc sắp xếp hội nghị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc cũng như kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế, khiến Trung Quốc khó tham gia".

"Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình quốc tế phải được cả Nga và Ukraine thông qua với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên, và mọi đề xuất hòa bình phải được thảo luận một cách công bằng và bình đẳng. Nếu không, hội nghị sẽ khó đóng vai trò quan trọng trong việc lập lại hòa bình".

trung quoc cho biet kho tham du hoi nghi hoa binh ukraine o thuy si hinh 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Thụy Sĩ đang tìm kiếm sự tham gia rộng rãi từ các quốc gia trên thế giới cho hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 6, điều mà nước này hy vọng sẽ là nền móng cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Nga coi các cuộc đàm phán là vô nghĩa do không có sự tham gia của nước này.

Trước đó, 4 nguồn tin cho biết Trung Quốc đã thông báo với một số nhà ngoại giao trong tuần này rằng họ đã từ chối lời mời vì các điều kiện của họ chưa được đáp ứng.

Các điều kiện này yêu cầu hội nghị cần được cả Nga và Ukraine công nhận, cần có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và cần có sự thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất.

Ngày 30/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đề nghị rằng Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình có sự tham gia của Nga và Ukraine. 

Trong chuyến thăm Trung Quốc tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của Trung Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, đồng thời nói rằng Bắc Kinh hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng.

Cách đây hơn một năm, Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm  chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine nhưng không đi sâu vào chi tiết cụ thể. Gần đây hơn, vào tuần trước, Trung Quốc và Brazil đã ký một tuyên bố chung kêu gọi đàm phán hòa bình Nga - Ukraine.

Hồi tháng 1, Ukraine đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ. Tuần này, ông Zelenskyy cũng đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự, nhưng Washington chưa xác nhận.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: