Trung Quốc cho robot thi chạy bán marathon với con người

(CLO) Hơn 20 con robot hình người đã đổ bộ xuống quận Yizhuang, phía đông nam Bắc Kinh, trong cuộc thi bán marathon robot đầu tiên trên thế giới.

Ngày 19/4, Trung Quốc đã tổ chức một màn trình diễn công nghệ chưa từng có: 21 robot hình người đua song song với 12.000 vận động viên trên đường chạy 21km tại cuộc thi bán marathon Yizhuang ở Bắc Kinh.

Đây là lần đầu tiên trên thế giới robot hai chân cùng thi đấu chính thức với con người trong một cuộc đua dài như vậy. Kết quả là viễn cảnh "AI vượt mặt nhân loại" vẫn chưa đến.

Robot chiến thắng là Tiangong Ultra, sản phẩm của Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh. Nó hoàn thành đường đua trong 2 giờ 40 phút, trong khi người thắng giải nam hoàn thành trong 1 giờ 2 phút. Kỷ lục thế giới là 56 phút 42 giây của vận động viên người Uganda Jacob Kiplimo.

untitled(8).png
Robot Tiangong Ultra chạy qua vạch đích và giành vị trí đầu tiên trong Giải bán marathon dành cho robot hình người E-Town, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 19/4. Ảnh: X/DailyBeijing

Dù mang trong mình thuật toán bắt chước cách con người chạy marathon và sở hữu đôi chân dài lý tưởng, Tiangong Ultra vẫn phải thay pin 3 lần giữa chừng.

Và như bao “vận động viên người máy” khác, nó cần một người chạy kèm phía sau, vòng tay giữ lưng để đề phòng bị úp mặt xuống đất. Một số robot khác thậm chí còn bị buộc dây dắt, hoặc điều khiển từ xa.

Có những sự cố khiến người xem không nhịn được cười: một robot vừa xuất phát đã ngã úp mặt và nằm bẹp vài phút. Một con khác lao vào lan can và khiến cả người điều khiển cũng ngã theo.

Một số thì cố gắng thể hiện cá tính bằng cách đeo băng đô có dòng chữ "Bound to Win" (Nhất định phải thắng) hay găng tay đấm bốc. Nhưng xét về mặt hiệu suất, phần lớn chúng vẫn cần có bàn tay con người dắt đi.

Một số khoảnh khắc trong cuộc đua. Nguồn: X

Cuộc đua không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là màn trình diễn quốc gia, với tham vọng rõ ràng: Trung Quốc đang muốn chứng minh họ đủ khả năng cạnh tranh với Mỹ trong cuộc đua robot hình người, một lĩnh vực được xem là "biên giới mới của cạnh tranh công nghệ".

Trong chiến lược công nghiệp năm 2023, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến tới sản xuất hàng loạt robot hình người vào năm 2025, kèm theo chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh.

Tang Jian, giám đốc công nghệ của Trung tâm Robot, không ngại ngần khẳng định: “Tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi nghĩ không công ty phương Tây nào có thể sánh với Tiangong về khả năng thể thao”.

Trong khi đó, một giáo sư robot tại Đại học bang Oregon (Mỹ) lại phản bác nhẹ nhàng rằng phần mềm giúp robot chạy đã được phát triển cách đây hơn 5 năm, và những cuộc đua kiểu này không chứng minh được nhiều về tính thông minh hay ứng dụng thực tế.

(theo CNN, Global Times)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: