Trung Quốc có bước tiến mới trong chế tạo vũ khí laser

(CLO) Một máy phát điện siêu âm với kích thước nhỏ gọn đang được Trung Quốc phát triển có thể cung cấp năng lượng khổng lồ cho những vũ khí của tương lai như pháo laser hay pháo điện từ.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết một vụ nổ đủ mạnh bên trong đường hầm xung kích có thể biến khí nóng di chuyển với tốc độ siêu âm thành dòng điện công suất cao. Năng lượng tạo ra đủ lớn để sạc cho pháo laser, pháo điện từ hay những vũ khí năng lượng xung khác.

trung quoc co buoc tien moi trong che tao vu khi laser hinh 1

Một khẩu pháo laser như thế này cần năng lượng lên đến cả gigawatt để có thể tiêu diệt mục tiêu. Ảnh: SCMP

Báo South China Morning Post (SCMP) trích một báo cáo mới được đăng trên tạp chí Cơ học lý thuyết và ứng dụng Trung Quốc giải thích cách thiết bị mà họ gọi là “máy phát điện siêu âm” biến một vụ nổ cực lớn bên trong đường hầm xung kích thành dòng điện.

Theo đó, các nhà khoa học Trung Quốc tạo ra sóng xung kích năng lượng cao thông qua vụ nổ hydro-oxy có kiểm soát. Sóng xung kích nén khí argon và tăng tốc nó lên gấp 14 lần tốc độ âm thanh, biến khí trơ thành plasma chứa đầy các ion nóng, tích điện. Dòng plasma chảy qua một bộ phận gọi là máy phát điện từ thủy động lực học (MHD), một dụng cụ dạng ống có thể thu năng lượng từ các ion chuyển động nhanh và chuyển đổi thành điện năng.

Theo báo SCMP, với máy phát điện siêu âm này, các nhà khoa học Trung Quốc có thể tạo ra một dòng điện lên tới 212 KW khi chỉ cần sử dụng 1 lít khí argon. Công suất tuyệt vời ấy cho thấy tiềm năng giải phóng một vụ nổ năng lượng trong thời gian cực ngắn để sử dụng cho mục đích quân sự.

“Phương pháp này có công suất lớn và hiệu quả cao”, nhà nghiên cứu Zhang Xiaoyuan thuộc Viện Cơ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc giải thích. “Không cần các thành phần lưu trữ năng lượng trung gian. Năng lượng có thể được truyền trực tiếp đến tải mà không cần công tắc công suất cao. Và thiết bị cũng có thể khởi động nhanh chóng”.

trung quoc co buoc tien moi trong che tao vu khi laser hinh 2

Hình ảnh mô phỏng vũ khí laser bắn ra từ tàu chiến. Ảnh: SCMP

Máy phát điện siêu âm là giải pháp cho một trong số những hạn chế lớn nhất của việc phát triển và triển khai vũ khí năng lượng xung như pháo laser hay pháo điện từ. Những vũ khí này đòi hỏi một năng lượng đầu vào cực lớn, lên đến hàng gigawatt. Và các nhà nghiên cứu cho biết họ có thể cung cấp đủ năng lượng cho một vũ khí loại đó với chỉ khoảng hơn 5 m3 plasma siêu âm, tức là thể tích nhỏ hơn một chiếc xe tải.

Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng Trung Quốc đã sẵn sàng triển khai những thiết bị này. Còn nhiều rào cản hậu cần phải giải quyết. Đầu tiên là các nền tảng di động dành cho vũ khí năng lượng xung, chẳng hạn như tàu chiến, máy bay và xe tải, sẽ phải khắc phục nhiều vấn đề kỹ thuật để có thể chứa được thiết bị kích nổ hydro-oxy.

Thứ đến là việc phát điện siêu âm sẽ cần có một đường hầm kích nổ làm từ nhiều phần ống, mỗi phần được ngăn cách bởi màng kim loại cho phép các nhà khoa học kiểm soát vụ nổ. Và cũng vì thế, việc nạp lại các màng mới sau mỗi lần bắn có thể khó khăn trên chiến trường, trừ khi công việc này được tự động hóa một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

Quang Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: