Trung Quốc có thể đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19 vào cuối năm

(CLO) Hôm thứ Sáu (20/8), chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc Zhong Nanshan cho biết nước này có thể đạt được miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 vào cuối năm nay nếu hơn 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ.
Mọi người chờ đợi trước một nhà hàng ở Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, sau khi dịch bệnh COVID bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh Reuters

Mọi người chờ đợi trước một nhà hàng ở Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, sau khi dịch bệnh COVID bùng phát ở Trung Quốc. Ảnh Reuters

Bài liên quan

‘Zero-COVID’, giải pháp giúp Trung Quốc đánh bại COVID một lần nữa

Trung Quốc ra quy định mới về việc đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 bùng phát

Ông cho biết mặc dù vắc xin Covid-19, bao gồm cả vắc xin của Trung Quốc, kém hiệu quả hơn sáu tháng sau liều đầu tiên, nhưng khả năng miễn dịch của cộng đồng vẫn có thể đạt được bằng các mũi tiêm nhắc lại.

"Ở giai đoạn này, chúng tôi tin rằng một mũi tiêm nhắc lại có thể tăng cường hiệu quả của vắc xin và chúng tôi ước tính hơn 80% dân số sẽ được tiêm vắc xin vào cuối năm nay. Do đó, chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng", Zhong nói trong một hội nghị trực tuyến các quốc gia Trung Quốc-Ả Rập ở khu vực Ningxia Hui.

Dự báo đó dựa trên dữ liệu cho thấy vắc xin Trung Quốc có hiệu quả trung bình khoảng 70%, ông nói.

Ông Zhong cũng trích dẫn một nghiên cứu tiếp theo về các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu của Sinovac cho thấy mức độ kháng thể trung hòa tăng gấp hai mươi lần, cho thấy phản ứng miễn dịch ở những người được tiêm liều thứ ba của Sinovac, chín tháng sau lần thứ hai. Ở người cao tuổi, con số này tăng gấp 30 lần.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước do Sinovac đồng dẫn đầu, đã phát hiện ra rằng liều thứ ba của vắc xin được tiêm từ sáu tháng trở lên sau lần tiêm thứ hai có thể tăng nồng độ kháng thể lên ba đến năm lần. Nồng độ kháng thể đã giảm đáng kể trong sáu tháng sau khi tiêm hai liều, nhưng nghiên cứu kết luận rằng liều thứ ba dẫn đến "tăng cường phản ứng miễn dịch". Nghiên cứu chưa được đánh giá ngang hàng và đã được đăng trên website medRxiv.org.

Các nước trên thế giới đang xem xét liệu có cần tiêm liều thứ ba cho những người đã được chủng ngừa hay không. Trung Quốc vẫn chưa công bố chính sách về các mũi tiêm nhắc lại, và không rõ họ có thể được tiêm vào giai đoạn nào và liệu các loại vắc xin có thể được trộn lẫn hay không, một điều mà các quan chức cho biết sẽ được nghiên cứu.

Hầu hết những người được tiêm chủng ở Trung Quốc đã nhận được vắc xin bất hoạt do Sinovac và Sinopharm sản xuất. Tuần trước, cơ quan quản lý sản phẩm y tế đã phê duyệt các thử nghiệm lâm sàng cho việc sử dụng kết hợp tiêm Sinovac và vắc xin DNA do công ty công nghệ sinh học Inovio của Mỹ phát triển.

Các quốc gia khác cũng đang xem xét việc trộn vắc xin. Tuần trước, các nhà nghiên cứu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một nghiên cứu trên 30 triệu người được tiêm chủng cho thấy ba liều vắc xin bất hoạt mang lại hiệu quả bảo vệ cao hơn so với việc nhận một mũi tiêm nhắc lại vắc xin mRNA sau hai liều vắc xin bất hoạt.

Trong khi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hoành hành, các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và Israel - nơi mọi người hầu hết đã nhận được vắc xin mRNA - gần đây đã chấp thuận các mũi tiêm nhắc lại.

Hôm thứ Sáu (20/8), Zhong một lần nữa nói rằng vắc xin Trung Quốc vẫn cung cấp khả năng bảo vệ chống lại chủng Delta, mặc dù chúng không hiệu quả cao. Ông trích dẫn một nghiên cứu nhỏ ở Quảng Châu trong đợt bùng phát Delta đầu năm nay cho thấy vắc xin Trung Quốc có hiệu quả ngăn ngừa nhiễm trùng là 59% và hiệu quả trong việc ngăn ngừa các trường hợp trung bình là 70%. Không có trường hợp nghiêm trọng nào được tìm thấy trong số 74 người được tiêm chủng trong nghiên cứu.

Tuy nhiên, ông Zhong không bình luận về việc liệu Trung Quốc có thể mở lại biên giới của mình sau khi đạt được miễn dịch cộng đồng hay không. Một chiến lược không khoan nhượng đã giúp Trung Quốc đạt được kết quả tốt trong phòng chống dịch, nhưng một số người đã đặt câu hỏi về mức độ bền vững của nó.

Cựu Bộ trưởng Y tế Gao Qiang đã chỉ trích những người đề nghị Trung Quốc nên từ bỏ chiến lược này và học cách sống chung với virus trong một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật báo vào ngày 7 tháng 8. Bình luận của ông đã gây ra phản ứng dữ dội trực tuyến chống lại nhà dịch tễ học nổi tiếng Zhang Wenhong, người đã trước đó nói rằng Trung Quốc cần một chiến lược lâu dài để sống chung với Covid-19, nhưng không nói rằng nước này nên mở lại biên giới của mình.

Hôm thứ Tư (18/8), Zhang viết trên mạng xã hội Weibo rằng "chúng ta phải giữ vững niềm tin vững chắc rằng chiến lược đối phó với đại dịch hiện tại mà đất nước chúng ta đang áp dụng là phù hợp nhất với chúng ta cho đến nay".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: