Trung Quốc ra quy định mới về việc đeo khẩu trang khi dịch COVID-19 bùng phát

(CLO) Các cơ quan y tế Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn mới về việc bắt buộc đeo khẩu trang đối với công chúng, kể cả ở các khu vực ngoài trời, khi nước này phải vật lộn với việc đại dịch tái bùng phát ở nhiều nơi.
Người dân Trung Quốc. Ảnh: GI

Người dân Trung Quốc. Ảnh: GI

Bài liên quan

Trung Quốc lặng lẽ thúc đẩy chính sách "mua hàng Trung Quốc" lĩnh vực công nghệ cao

Trung Quốc đóng cửa một cảng container vì dịch COVID-19 bùng phát

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo sụt giảm khi biến thể Covid-19 bùng phát mạnh mẽ

Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm trộn vắc xin SinoVac và Inovio COVID-19

Sự bùng phát của biến thể Delta tại hơn một nửa số tỉnh của Trung Quốc đã khiến các nhà chức trách phải cảnh giác cao độ, siết chặt tình trạng giãn cách, và áp đặt hạn chế đi lại đối với hàng chục triệu người dân.

Trước đợt bùng phát hiện tại, cuộc sống ở Trung Quốc phần lớn đã trở lại bình thường với tất cả các ca bệnh được cô lập. Ở nhiều thành phố, người dân đã quay về cuộc sống hàng ngày mà không còn đeo khẩu trang, tụ tập đông người và tham gia các lễ hội lớn.

Hôm thứ Sáu (13/8), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn sửa đổi, yêu cầu công chúng đeo khẩu trang không chỉ ở các địa điểm trong nhà và phương tiện giao thông công cộng, mà còn ở các khu vực đông đúc ngoài trời.

"Công chúng ... đã ít chú ý hơn đến việc phòng chống COVID-19 khi đại dịch kéo dài. Một số cho rằng họ không phải đeo khẩu trang sau khi tiêm chủng, dẫn đến sơ hở trong phòng chống dịch và bảo vệ cá nhân", Ủy ban cho biết.

Việc Trung Quốc thắt chặt các yêu cầu về khẩu trang diễn ra khi các quốc gia khác cũng làm điều tương tự. Các nhà chức trách ở Mỹ hiện khuyến cáo những người đã tiêm phòng đầy đủ nên đeo khẩu trang khi ở những khu vực có khả năng lây truyền Covid-19 đáng kể.

Tuy nhiên, không giống như Trung Quốc, vấn đề đeo khẩu trang vẫn gây nên nhiều tranh cãi ở Mỹ. Trong suốt đại dịch, các nhân viên y tế của Mỹ đã báo cáo rằng họ nhận được những lời đe dọa khi khuyến nghị mọi người đeo khẩu trang và tuân theo các biện pháp giãn cách.

Các hướng dẫn cập nhật của Trung Quốc nêu rõ rằng công chúng hiện nay nên đeo khẩu trang trong các trung tâm mua sắm, siêu thị, rạp chiếu phim, phòng triển lãm và sân bay, cũng như tất cả các phương tiện giao thông công cộng và thang máy. Khẩu trang bây giờ cũng được yêu cầu ở các khu vực ngoài trời đông đúc, chẳng hạn như quảng trường công cộng và công viên.

Hướng dẫn mới cũng thắt chặt các yêu cầu về khẩu trang đối với các nhóm chuyên môn chính được coi là có nguy cơ nhiễm virus cao hơn, bao gồm người làm việc với những người nước ngoài hoặc hàng hoá nhập khẩu, nhân viên y tế cũng như nhân viên dọn dẹp, nhân viên bảo vệ và lái xe làm việc tại cảng, sân bay, hải quan và bệnh viện. 

Đợt bùng phát đầu tiên bắt đầu vào tháng trước ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, nơi 9 nhân viên dọn vệ sinh ở sân bay bị phát hiện bị nhiễm bệnh trong một cuộc kiểm tra định kỳ. Các nhà chức trách cho biết những người dọn vệ sinh đã không tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn phòng chống dịch sau khi dọn dẹp trên một chuyến bay từ Nga và nhiễm virus, trước khi lây lan cho các đồng nghiệp khác.

Trong hướng dẫn riêng ban hành hôm thứ Sáu, Ủy ban Y tế Quốc gia đã đưa các phòng chơi mạt chược, phòng tập thể dục, cửa hàng trà sữa và các cơ sở dạy thêm vào danh sách mở rộng các "địa điểm chính" để phòng chống và kiểm soát dịch bệnh.

Theo các nhà chức trách, các tiệm chơi mạt chược, nơi phổ biến với những người lớn tuổi, đã đóng vai trò chủ chốt trong việc lây lan bệnh Covid ở thành phố Dương Châu, một điểm nóng của đợt bùng phát dịch bệnh lần này. 

Ủy ban Y tế Quốc gia hôm thứ Sáu thông báo rằng 770 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ, chiếm 55% trong tổng số 1,4 tỷ dân của nước này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: