Trung Quốc công bố chính sách dân số mới: Cho phép sinh con thứ ba

(CLO) Hôm thứ Hai (31/5), Trung Quốc cho biết các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể có tối đa ba con, một sự thay đổi chính sách lớn so với giới hạn hiện tại là hai con sau khi dữ liệu gần đây cho thấy sự sụt giảm đáng kể về tỷ lệ sinh ở quốc gia đông dân nhất thế giới.
Chính sách một con của Trung Quốc đã được nới lỏng vào năm 2015 - Ảnh: Reuters

Chính sách một con của Trung Quốc đã được nới lỏng vào năm 2015 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vụ thu hoạch mùa đông khổng lồ của Trung Quốc sẽ giảm mạnh nhu cầu nhập khẩu lương thực

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ tiếp tế hàng hóa

Trung Quốc yêu cầu Mỹ thu hẹp quy mô lực lượng châu Á trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

Bắc Kinh đã loại bỏ chính sách một con kéo dài hàng thập kỷ của mình vào năm 2016, thay thế bằng giới hạn hai con không thể dẫn đến sự gia tăng liên tục về số ca sinh do chi phí nuôi dạy trẻ cao ở các thành phố của Trung Quốc - một thách thức vẫn còn tồn tại.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết trong một báo cáo sau cuộc họp của Bộ Chính trị do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì: “Để tối ưu hóa hơn nữa chính sách sinh đẻ, Trung Quốc sẽ thực hiện chính sách một vợ một chồng - một cặp vợ chồng có thể có ba con”.

Tân Hoa xã cho biết, sự thay đổi chính sách sẽ đi kèm với "các biện pháp hỗ trợ, có lợi cho việc cải thiện cơ cấu dân số của nước ta, hoàn thành chiến lược chủ động đối phó với dân số già và duy trì lợi thế, nguồn nhân lực dồi dào".

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc không nêu rõ các biện pháp hỗ trợ.

"Mọi người bị kìm hãm không phải bởi giới hạn hai con, mà bởi chi phí nuôi dạy con cái cao ngất ngưởng ở Trung Quốc ngày nay. Nhà ở, hoạt động ngoại khóa, thực phẩm, chuyến đi và mọi thứ khác tăng lên nhanh chóng", Yifei Li, nhà xã hội học tại NYU Thượng Hải, chia sẻ.

Trong một cuộc thăm dò trên tài khoản Weibo của Tân Hoa Xã hỏi #AreYouReady về chính sách ba con, khoảng 29.000 trong số 31.000 người được hỏi cho biết họ sẽ "không bao giờ nghĩ đến" trong khi số còn lại chọn trong số các phương án: "Tôi đã sẵn sàng và rất háo hức làm như vậy "," nó nằm trong chương trình làm việc của tôi ", hoặc "Tôi đang do dự và có nhiều điều phải xem xét".

Cuộc thăm dò sau đó đã bị xóa.

Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm khuyến khích sinh con, số ca sinh hàng năm của Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục trong điều tra dân số được công bố đầu tháng 5/2021. 

Có rất nhiều lý do nhưng trong đó có lý do chi phí đắt đỏ dẫn đến nhiều cặp vợ chồng ngại sinh nhiều con. "Tôi sẵn sàng có ba đứa con nếu bạn cho tôi 5 triệu nhân dân tệ (785.650 USD)", một người dùng đăng.

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến sinh sản và sinh sản tăng mạnh sau quyết định của chính quyền trung ương.

Tăng dân số chậm

Trong cuộc điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần của Trung Quốc được công bố vào đầu tháng này cho thấy, dân số Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong thập kỷ qua kể từ những năm 1950, lên 1,41 tỷ người. Dữ liệu cũng cho thấy tỷ lệ sinh chỉ 1,3 con / phụ nữ vào năm 2020, ngang bằng với các xã hội già hóa như Nhật Bản và Ý.

Bộ chính trị Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ từng bước trì hoãn tuổi nghỉ hưu, nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết nào.

Khoản tiền phạt 130.000 nhân dân tệ (20.440 USD) đã được áp dụng đối với những người sinh con thứ ba vào cuối năm ngoái, sẽ chính thức được gỡ bỏ.

"Tôi rất hạnh phúc", Su Meizhen, một giám đốc nhân sự ở Bắc Kinh, người đang mang thai đứa con thứ ba cho biết.

"Chúng tôi sẽ không phải trả tiền phạt và chúng tôi sẽ có thể nhận được hộ khẩu", cô nói, đề cập đến giấy phép cư trú đô thị cho phép các gia đình nhận được các quyền lợi bao gồm gửi con cái của họ đến các trường công lập địa phương.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: