Pakistan bác bỏ bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ

(CLO) Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã loại trừ khả năng bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ, nói rằng một động thái như vậy sẽ là một sự phản bội đối với Kashmir.
Thủ tướng Khan cho biết bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ có nghĩa là bỏ qua cuộc đấu tranh của Kashmiris. Ảnh: AFP

Thủ tướng Khan cho biết bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ có nghĩa là bỏ qua cuộc đấu tranh của Kashmiris. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Pakistan cảnh báo Trung Quốc có thể lấp đầy chỗ trống của Mỹ

Saudi Arabia-Pakistan đồng ý hàn gắn quan hệ căng thẳng

Pakistan sắp nối lại thương mại với Ấn Độ sau 19 tháng đóng băng

Trong một buổi hỏi đáp trực tiếp với công chúng vào Chủ nhật (30/5), ông Khan khẳng định rằng việc thiết lập lại mối quan hệ với nước láng giềng phía đông sẽ “bỏ qua tất cả cuộc đấu tranh của họ [người Kashmiris] và hơn 100.000 người Kashmiris đã tử vì đạo”.

“Tôi đã cố gắng, kể từ ngày đầu tiên sau khi lên nắm quyền, rằng chúng ta có quan hệ với Ấn Độ và vấn đề Kashmir được giải quyết thông qua đối thoại”, ông nói và nói thêm rằng nếu Pakistan bình thường hóa quan hệ với Ấn Độ bây giờ, nó “sẽ là một sự phản bội lớn với người dân Kashmir”.

Các cuộc đàm phán bị đình trệ chỉ có thể được nối lại nếu New Delhi đảo ngược việc loại bỏ quy chế bán tự trị lâu đời của Kashmir do Ấn Độ quản lý, ông nói.

Hôm thứ Sáu (28/5), chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết các quốc gia có vũ khí hạt nhân nên kiềm chế, không thực hiện bất kỳ bước nào có thể làm thay đổi tình trạng của khu vực Himalaya đang tranh chấp.

Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra ba cuộc chiến kể từ khi giành độc lập khỏi sự cai trị của Anh vào năm 1947, với quan hệ thường xuyên căng thẳng giữa hai nước láng giềng. Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ Kashmir nhưng chi phối các phần riêng biệt của nó.

Đầu năm nay, các báo cáo đã xuất hiện rằng các quan chức tình báo hàng đầu của hai nước láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân đã gặp nhau tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào tháng Giêng năm nay trong nỗ lực ngăn chặn căng thẳng gia tăng giữa hai bên.

Tháng trước, đặc phái viên UAE tại Washington, Yousef al-Otaiba, xác nhận rằng quốc gia vùng Vịnh đang làm trung gian giữa Ấn Độ và Pakistan để giúp các đối thủ vũ trang hạt nhân đạt được một mối quan hệ 'lành mạnh và đúng chức năng'.

Vào tháng 2, quân đội Ấn Độ và Pakistan đã tuyên bố tái xác nhận bất ngờ và hiếm hoi về một thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 dọc theo Đường Kiểm soát (LoC), biên giới trên thực tế phân chia khu vực Kashmir.

Những ngày sau đó, tướng Qamar Javed Bajwa, tổng chỉ huy quân đội hùng mạnh của Pakistan đã kêu gọi hai quốc gia này 'chôn vùi quá khứ' và tiến tới hợp tác.

Tháng trước, cả ông Khan và người đồng cấp Modi đã trao đổi thư kêu gọi “quan hệ hòa bình” và “thân ái” giữa hai nước láng giềng.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: