Trung Quốc đề xuất nới lỏng một số lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp quốc

Thứ tư, 18/12/2019 12:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phía Trung Quốc và Nga đang kêu gọi Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc gỡ bỏ một số lệnh trừng phạt với Triều Tiên, nhằm phá vỡ thế bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa hiện tại.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun. Ảnh: Reuters

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun. Ảnh: Reuters

Hồi đầu tuần, phía Trung Quốc và Nga đã kêu gọi gỡ lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng hải sản và may mặc của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi giảm áp lực lên các dự án cơ sở hạ tầng của nước này.

"Phía Triều Tiên cũng có những lo ngại về các lệnh trừng phạt này, và điều này là hoàn toàn chính đáng", đại sứ Trung Quốc tại LHQ Zhang Jun cho hay.

"Nếu muốn đạt được thỏa thuận, chúng ta cần thỏa mãn những nhu cầu của họ trước. Đó là suy nghĩ của Trung Quốc và Nga phía sau đề xuất này", ông nói thêm.

Được hỏi về việc liệu đề xuất này có được đem ra bỏ phiếu không, ông Zhang nói rằng: "Một khi chúng tôi cảm thấy có được sự hậu thuẫn đủ vững chắc, chúng tôi sẽ có thêm những hành động cụ thể".

Để được thông qua, dự thảo này phải được 9/15 nước hậu thuẫn, đồng thời không bị bất kỳ nước nào trong khối 5 nước thành viên thường trực là Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Phía Mỹ, Anh và Pháp đã nhấn mạnh rằng không gỡ bỏ bất kỳ lệnh cấm nào của LHQ cho tới khi Triều Tiên có những bước tiến cụ thể về việc phi hạt nhân hóa và từ bỏ chương trình tên lửa của mình.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h