Trung Quốc đóng lò phản ứng hạt nhân

Thứ bảy, 31/07/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc cho biết một lò phản ứng tại một nhà máy hạt nhân ở miền nam nước này đã phải ngừng hoạt động vì bị hư hỏng, nhưng khẳng định không có vấn đề an toàn lớn nào.

Lò phản ứng hạt nhân Taishan. Ảnh: AFP

Lò phản ứng hạt nhân Taishan. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Các nhà chức trách Trung Quốc tháng trước đã đổ lỗi cho các hư hỏng nhỏ của thanh nhiên liệu là do tích tụ khí phóng xạ tại nhà máy Taishan ở tỉnh Quảng Đông, mô tả đây là một "hiện tượng phổ biến" không cần quan tâm.

Công ty hạt nhân Framatome của Pháp, công ty hỗ trợ vận hành nhà máy, tháng trước đã báo cáo về một "vấn đề hiệu suất" khiến chính phủ Mỹ phải xem xét khả năng rò rỉ.

"Sau các cuộc trò chuyện kéo dài giữa các nhân viên kỹ thuật của Pháp và Trung Quốc, Nhà máy Điện hạt nhân Taishan ... đã quyết định đóng cửa Tổ máy số 1 để bảo trì", Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) cho biết hôm thứ Sáu (30/7) trong một tuyên bố trực tuyến.

Công ty nói thêm rằng "một thiệt hại nhỏ về thanh nhiên liệu" đã xảy ra.

CGN cho biết cả hai lò phản ứng tại nhà máy đã "duy trì hoạt động an toàn và ổn định trong suốt thời gian" và tổ máy bị lỗi "hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát".

Các kỹ sư sẽ "tìm ra nguyên nhân gây ra hư hỏng với thanh nhiên liệu và thay thế thanh nhiên liệu bị hỏng", tuyên bố cho biết thêm.

Có hơn 60.000 thanh nhiên liệu trong lò phản ứng và tỷ lệ các thanh bị hư hỏng là "ít hơn 0,01%", Bộ Môi trường và Cơ quan quản lý hạt nhân của Trung Quốc trước đây cho biết. Họ gọi thiệt hại là "không thể tránh khỏi" do các yếu tố bao gồm sản xuất và vận chuyển thanh nhiên liệu.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ của Pháp EDF, chủ sở hữu phần lớn của Framatome, trước đây cũng đã đổ lỗi cho việc tích tụ khí phóng xạ làm suy giảm lớp phủ trên một số thanh nhiên liệu uranium.

EDF cho biết họ đã được thông báo lần đầu tiên về sự cố thanh nhiên liệu vào tháng 10, nhưng chỉ mới biết về lượng khí tích tụ vào giữa tháng 6.

Dữ liệu quan trắc môi trường chính thức cho thấy mức phóng xạ gần Taishan tăng nhẹ so với các nhà máy hạt nhân khác ở Trung Quốc, nhưng các chuyên gia cho rằng mức độ phóng xạ môi trường ở Quảng Đông vẫn nằm trong mức bình thường.

Việc ngừng hoạt động diễn ra sau khi công ty Pháp tuyên bố vào tuần trước rằng họ sẽ đóng cửa một lò phản ứng hạt nhân ở Pháp nếu nó gặp phải các vấn đề tương tự như những gì được báo cáo tại nhà máy Taishan.

"Dựa trên các phân tích, quy trình vận hành của EDF đối với nhà máy ở Pháp có thể khiến công ty phải đóng cửa lò phản ứng để hiểu đầy đủ vấn đề và sửa chữa", công ty cho biết trong một tuyên bố. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng tình hình "không khẩn cấp".

Họ cho biết mức độ phóng xạ trong nước của mạch chính của lò phản ứng "vẫn ở dưới mức quy định tại Taishan, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế".

Nhưng dựa trên dữ liệu trước đó do các quan chức Trung Quốc cung cấp, sự suy giảm tính toàn vẹn cấu trúc của một số thanh nhiên liệu "dường như đang tiếp diễn và đang được theo dõi chặt chẽ", công ty cho biết thêm.

Quốc Thiên

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

Có phải việc tạo mây đã gây ra trận lụt lịch sử ở UAE và Oman?

(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?

Thế giới 24h
Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

Phóng viên chiến trường Nga thiệt mạng ở Ukraine

(CLO) Semyon Eremin, phóng viên chiến trường của tờ báo Izvestia (Nga), đã thiệt mạng trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo tờ báo này đưa tin trên trang web của mình.

Thế giới 24h
Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

Ukraine nói bắn hạ 'cỗ máy dội bom' chiến lược Tu-22M của Nga

(CLO) Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga vào thứ Sáu (19/4), sau khi "cỗ máy dội bom" này tham gia cuộc không kích tầm xa ở vùng Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine.

Thế giới 24h
Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

Triều Tiên tuyên bố thử đầu đạn tên lửa hành trình 'siêu lớn'

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (20/4) cho biết, họ đã thử nghiệm một đầu đạn tên lửa hành trình “siêu lớn” và một tên lửa phòng không mới ở khu vực ven biển phía tây nước này.

Thế giới 24h
Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

Một người tự thiêu bên ngoài phiên tòa xét xử ông Trump

(CLO) Một người đàn ông đã tự thiêu vào thứ Sáu (19/4) bên ngoài tòa án ở New York, nơi đang diễn ra phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Động cơ của vụ việc chưa được làm rõ.

Thế giới 24h