Trung Quốc đưa 40 công ty Nhật vào danh sách kiểm soát xuất khẩu

(CLO) Vào 24/2, Trung Quốc đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với 40 công ty Nhật Bản, làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Trung Quốc vào ngày 24/2 đã chính thức áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với 40 công ty của Nhật Bản. Bắc Kinh cáo buộc các đơn vị này đang góp phần vào quá trình "tái quân sự hóa" của Tokyo.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đưa 20 công ty Nhật Bản vào danh sách hạn chế xuất khẩu và thêm 20 công ty khác vào danh sách theo dõi riêng.

Theo quy định mới, các công ty trong danh sách kiểm soát sẽ bị cấm nhập khẩu từ Trung Quốc các mặt hàng lưỡng dụng - loại hàng hóa có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Danh sách này bao gồm nhiều công ty con của Mitsubishi Heavy Industries trong lĩnh vực đóng tàu, động cơ máy bay và máy móc hàng hải, cùng một số đơn vị của Kawasaki Heavy Industries, Fujitsu và các doanh nghiệp khác.

Screenshot 2026-02-24 204019
Công ty Mitsubishi Heavy Industries bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Ảnh: Mitsubishi Heavy Industries

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng bị cấm cung cấp các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc Trung Quốc cho các thực thể này. Thông báo nêu rõ: "Mọi hoạt động liên quan phải chấm dứt ngay lập tức".

Danh sách theo dõi riêng biệt gồm 20 công ty Nhật Bản khác, trong đó các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải xin giấy phép riêng cho từng giao dịch, kèm báo cáo đánh giá rủi ro và cam kết bằng văn bản rằng hàng lưỡng dụng sẽ không được quân đội Nhật Bản sử dụng. Nhóm này bao gồm Tập đoàn Subaru, Tập đoàn Vật liệu Mitsubishi, Viện Khoa học Tokyo và một số tổ chức khác.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp này là "hoàn toàn chính đáng, hợp lý và đúng luật" nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân và quân sự của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Bộ cũng trấn an rằng các hạn chế này chỉ nhắm vào một nhóm nhỏ và sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động thương mại bình thường giữa hai nước.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo đã chính thức phản đối các biện pháp trên với Phó Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, ông Shi Yong.

Phía Nhật Bản cho rằng việc chỉ nhắm vào Nhật Bản là khác biệt đáng kể so với thông lệ quốc tế và "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Phát biểu tại họp báo thường kỳ cùng ngày, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kei Sato kêu gọi Trung Quốc dỡ bỏ kiểm soát.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: