Trung Quốc đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động chính thức

(CLO) Tàu sân bay Phúc Kiến, được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, đã chính thức được đưa vào biên chế Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ thượng cờ và lễ đưa tàu vào hoạt động tại tỉnh Hải Nam vào ngày 4/11. Ông Tập đã trực tiếp thị sát tàu Phúc Kiến trong buổi lễ. Sự kiện đánh dấu việc Trung Quốc chính thức bước vào kỷ nguyên ba tàu sân bay, gồm Liêu Ninh, Sơn Đông và Phúc Kiến.

Tàu Phúc Kiến, mang số hiệu 18, được hạ thủy vào tháng 6/2022 và là tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo hoàn toàn sử dụng máy phóng điện từ, thay cho kiểu sàn nhảy cầu trượt ở hai tàu trước. Với lượng giãn nước hơn 80.000 tấn, tàu được xem là biểu tượng công nghệ hàng hải mới của Trung Quốc.

Theo chuyên gia quân sự Trương Quân Xá, việc Phúc Kiến đi vào hoạt động thể hiện bước chuyển mình của Hải quân PLA từ chiến lược phòng thủ bờ biển sang tác chiến biển xa.

Ông cho rằng con tàu này mang lại ba thay đổi lớn. Một là máy phóng điện từ cho phép máy bay cất cánh với đầy đủ nhiên liệu và vũ khí, mở rộng tầm hoạt động và nâng cao khả năng tấn công. Hai là tăng tần suất xuất kích nhờ công nghệ phóng mới. Ba là tạo ra hệ thống tác chiến biển xa tích hợp, đặc biệt với sự tham gia của máy bay cảnh báo sớm KJ-600.

untitled.png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ thượng cờ và lễ đưa tàu vào hoạt động tại tỉnh Hải Nam vào ngày 4/11. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, ngày 22/9, Hải quân PLA công bố Phúc Kiến đã thành công trong thử nghiệm phóng và hạ cánh bằng máy phóng điện từ với ba loại máy bay J-15T, J-35 và KJ-600. Các loại máy bay này cũng từng xuất hiện trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Bắc Kinh hôm 3/9.

Chuyên gia Tống Trung Bình nhận định Phúc Kiến là tàu sân bay thế hệ mới, khi Trung Quốc đã bỏ qua công nghệ máy phóng hơi nước để tiến thẳng lên công nghệ điện từ tiên tiến hơn. Theo ông, các thử nghiệm thực chiến trong tương lai mới là “bài kiểm tra thật sự” của con tàu.

Phúc Kiến được triển khai tại cùng cảng với tàu Sơn Đông ở Tam Á. Hai tàu này có thể hình thành cụm tàu sân bay kép, đảm nhiệm các nhiệm vụ phòng thủ biển xa, kiểm soát không - hải, tấn công trên bộ hoặc hỗ trợ các chiến dịch trên đảo và rạn san hô.

Các nhà phân tích nhận định ba tàu sân bay chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu, vì thông thường một chiếc sẽ được bảo dưỡng, một chiếc huấn luyện, và một chiếc làm nhiệm vụ.

Khi được hỏi về thông tin tàu sân bay thứ tư - được cho là chạy bằng năng lượng hạt nhân - đang được đóng tại Xưởng Đại Liên, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương từ chối xác nhận, chỉ nói rằng việc phát triển tàu sân bay “luôn phù hợp với nhu cầu an ninh quốc gia và tiến bộ công nghệ”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: