Trung Quốc giục Tổng thống Biden dỡ thuế, lệnh trừng phạt dưới thời ông Trump

Thứ ba, 23/02/2021 10:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khôi phục lại quan hệ song phương hai nước, có bước đi “xây dựng thiện chí”, trong đó có gỡ bỏ thuế nhập khẩu và các lệnh trừng phạt.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Trong một diễn đàn tại Bắc Kinh vào hôm 22/2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Wang Yi đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc nên nối lại các nền tảng đối thoại đã bị cắt đứt dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đồng thời, dần thu hồi một số chính sách dưới thời chính quyền tiền nhiệm.

Ông Wang còn tái khẳng định sự cần thiết phải “dỡ bỏ các loại thuế nhập khẩu phi lý” lên hàng hóa Trung Quốc, các lệnh trừng phạt lên ngành công nghệ nước này và bày tỏ những lo ngại về việc Mỹ siết chặt kiểm soát đối với sinh viên và giới truyền thông Trung Quốc, và coi đây là một vấn đề có thể thỏa hiệp.

“Trong tình hình hiện tại, hai bên có thể bắt đầu tư những điều đơn giản trước, chủ động tương tác và xây dựng thiện chí”, ông Wang nói. Ông còn cho rằng Bắc Kinh và Washington vẫn có đủ khả năng để có thể “làm những điều lớn lao” cho thế giới.

“Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ có những điều chỉnh trong chính sách của mình càng sớm càng tốt”, ông Wang nhấn mạnh.

Đây là bình luận của quan chức ở cấp cao nhất của Trung Quốc về quan hệ hai nước, kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm trước dịp Tết Nguyên đán hồi đầu tháng 2. Mặc dù cả hai bên đều bày tỏ mong muốn ổn định mối quan hệ song phương vốn bị rung chuyển đáng kể từ thời cựu Tổng thống Trump, nhưng ông Biden vẫn cho thấy được ý định muốn duy trì phần lớn các chính sách của người tiền nhiệm với Trung Quốc.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Joe Biden bày tỏ những lo ngại về các động thái của Trung Quốc tại khu vực Tân Cương. Đáp lại, ông Tập cũng đưa ra cảnh báo với phía Mỹ cần phải thận trọng trong việc tham gia vào các vấn đề nội bộ của nước này và thúc giục Mỹ tái thiết lập các phương tiện đối thoại nhằm giảm thiểu tối đa các hiểu lầm.

                                                                                                             Hương Vũ

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h