Trung Quốc hé lộ vai trò chiến đấu của máy bay tàng hình mới J-35A

(CLO) Nhà thiết kế trưởng của máy bay chiến đấu tàng hình J-35A của Trung Quốc tuyên bố dòng tiêm kích này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc chống lại các cuộc tấn công đường không.

J-35A được Trung Quốc công bố lần đầu vào tháng 11/2024 trong một cuộc triển lãm hàng không, trở thành dòng chiến đấu cơ tàng hình thứ hai bên cạnh J-20. Với bước tiến này, Bắc Kinh là quốc gia duy nhất sau Mỹ vận hành hơn một loại tiêm kích thế hệ năm — vốn nổi bật với khả năng tàng hình trước radar.

Theo Lầu Năm Góc, không quân Trung Quốc hiện là lực lượng lớn nhất tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và đứng thứ ba thế giới với hơn 3.150 máy bay, trong đó có khoảng 2.400 tiêm kích. Bắc Kinh hiện cũng đang phát triển hai dòng máy bay phản lực thế hệ tiếp theo, nhằm cạnh tranh với mẫu F-47 của Mỹ.

untitled(2).png
Một máy bay chiến đấu J-35A của Trung Quốc được nhìn thấy trên bầu trời Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 8 tháng 11 năm 2024. Ảnh: VCG

Phát biểu với China Daily ngày 13/5, ông Vương Dũng Thanh, trưởng nhóm nghiên cứu J-35A tại Viện thiết kế máy bay Thẩm Dương, cho biết mẫu tiêm kích này sẽ giúp hệ thống phòng không Trung Quốc phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu nhờ khả năng "phối hợp đa miền".

J-35A có thể chia sẻ vị trí mục tiêu với các hệ thống khác, thậm chí dùng radar của chính nó để dẫn đường cho tên lửa phòng không.

Ông Vương nhấn mạnh: “Kẻ thù chắc chắn sẽ tìm cách dùng máy bay tàng hình hoặc tên lửa hành trình để xuyên thủng mạng lưới phòng không. J-35A sẽ giúp chúng ta phát hiện và đánh chặn từ sớm”.

untitled(3).png
Mô hình thu nhỏ của máy bay chiến đấu J-35A được trưng bày tại triển lãm hàng không ở Chu Hải, Trung Quốc, vào ngày 10 tháng 11 năm 2024. Ảnh: VCG

Dù không nêu đích danh quốc gia nào, Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản hiện đang vận hành hàng trăm chiếc F-35, dòng máy bay được Lockheed Martin mô tả là "cỗ máy cảm biến bay", có thể tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa và xử lý mục tiêu từ xa.

Phía Mỹ cũng tỏ ra cảnh giác. Tướng David W. Allvin, Tổng tham mưu trưởng Không quân Mỹ, nhận xét rằng J-35A có nhiều nét tương đồng với F-35: “Chỉ cần đặt hai chiếc cạnh nhau là bạn sẽ thấy chúng lấy cảm hứng từ đâu”.

Dù vậy, phía Trung Quốc khẳng định J-35A không chỉ là bản sao mà là vũ khí thực thụ có thể được sản xuất với số lượng lớn và giá thành hợp lý. “Chúng tôi sẽ thiết kế bất cứ thứ gì tổ quốc cần để bảo vệ bầu trời”, ông Vương nói.

J-35A được kỳ vọng sẽ sớm gia nhập biên chế không quân Trung Quốc và trở thành mảnh ghép chiến lược trong tham vọng hiện đại hóa quân đội nước này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: