Trung Quốc huấn luyện tiêu diệt tàu sân bay trên sa mạc

(CLO) Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã chế tạo mô hình tàu sân bay và tàu khu trục ở sa mạc phía tây bắc nước này, có thể để thực hành huấn luyện, chuẩn bị cho một cuộc đụng độ nếu có trong tương lai.

Mô hình giống một tàu sân bay và ít nhất một tàu khu trục đã được phát hiện tại một địa điểm ở Trung Quốc mà Viện Hải quân Hoa Kỳ cho biết được sử dụng để thực hành tấn công mục tiêu.

Hình ảnh vệ tinh đã phát hiện ra bản sao hoàn toàn của tàu chiến Mỹ trên một sa mạc của Trung Quốc, các cơ quan đưa tin hôm thứ Hai (8/11).

trung quoc huan luyen tieu diet tau san bay tren sa mac hinh 1

Một bức ảnh vệ tinh cho thấy ga cuối đường sắt và tòa nhà ở Ruoqiang, Xinjian. Ảnh: Reuters

Những hình ảnh do công ty Maxar Technologies có trụ sở tại Mỹ chụp vào tháng trước cho thấy những nét giống với một tàu sân bay Mỹ và ít nhất một tàu khu trục trên sa mạc Taklamakan ở khu vực Tây Bắc Tân Cương.

Viện Hải quân Hoa Kỳ (USNI) cho biết các mô hình này là một phần của mục tiêu do Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc thiết lập để thực hành tấn công.

Những năm qua được đánh dấu bởi căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc về sự thống trị ngoại giao và quân sự ở khu vực Thái Bình Dương.

Dường như cả hai nước cũng đang chuẩn bị trong một cuộc chạy đua vũ trang mới, với các quan chức quân sự hàng đầu của Mỹ gần đây bày tỏ lo ngại về kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Trung Quốc và tiến độ phát triển tên lửa siêu thanh của nước này.

Mối quan tâm đặc biệt là tên lửa DF-12D trên đất liền - được mệnh danh là 'sát thủ diệt tàu sân bay' - với tầm bắn 1.500 km, được thiết kế để giúp vô hiệu hóa các tàu chiến của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay.

trung quoc huan luyen tieu diet tau san bay tren sa mac hinh 2

Trung Quốc đã và đang phát triển tên lửa tầm xa có thể nhắm vào tàu chiến Mỹ, kể cả tàu sân bay với độ chính xác cao - Ảnh: Reuters

Hàng không mẫu hạm khổng lồ là một trong những vũ khí mạnh nhất mà Washington có thể sử dụng. Một tàu sân bay như vậy đang hoạt động ở Thái Bình Dương cùng với Hạm đội 7.

Mặc dù các hình ảnh vệ tinh hiện chỉ mới được công chúng biết đến, nhưng quân đội Trung Quốc được cho là đã nghiên cứu các mô hình của họ trong vài năm.

Báo cáo của USNI cho biết: "Phân tích các hình ảnh vệ tinh cho thấy cấu trúc mục tiêu tàu sân bay được xây dựng lần đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019". 

"Nó đã trải qua một số lần xây dựng lại và sau đó được tháo dỡ đáng kể vào tháng 12 năm 2019. Địa điểm này đã hoạt động trở lại vào cuối tháng 9 năm nay và cấu trúc về cơ bản đã hoàn thành vào đầu tháng 10", USNI nói thêm.

trung quoc huan luyen tieu diet tau san bay tren sa mac hinh 3

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một mục tiêu di động trên đường ray ở sa mạc Taklamakan, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã và đang phát triển tên lửa tầm xa có thể nhắm vào tàu chiến Mỹ, kể cả tàu sân bay với độ chính xác cao.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin trả lời các câu hỏi về các vụ mô phỏng tàu chiến và hàng không mẫu hạm của Mỹ vào hôm thứ Hai (8/11), nói rằng, "Tôi không biết về tình huống mà bạn đã đề cập".

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: