Trung Quốc kêu gọi dỡ bỏ phong tỏa tài sản của Afghanistan ở nước ngoài

(CLO) Trung Quốc một lần nữa thúc giục các quốc gia liên quan nhanh chóng giải phóng và trả lại tài sản ở nước ngoài của Afghanistan.

Ngày 15/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 2763, gia hạn thêm 14 tháng nhiệm vụ của nhóm giám sát các lệnh trừng phạt đối với Taliban và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ nhóm giám sát tăng cường hợp tác với chính quyền lâm thời Afghanistan. Ông cũng bày tỏ hy vọng nhóm này sớm thực hiện chuyến thăm trực tiếp đến Afghanistan.

trung quoc keu goi do bo phong toa tai san cua afghanistan o nuoc ngoai hinh 1

Ảnh minh họa

Trung Quốc kêu gọi các quốc gia liên quan chấm dứt ngay các biện pháp trừng phạt đơn phương và trả lại toàn bộ tài sản ở nước ngoài của Afghanistan. Ông Cảnh Sảng khẳng định các biện pháp này là rào cản cho sự phục hồi kinh tế và cải thiện đời sống người dân nước này.

Tài sản nước ngoài của Afghanistan hiện vẫn bị đóng băng do lệnh trừng phạt nhằm vào Taliban. Chính quyền Taliban đã nhiều lần yêu cầu quyền truy cập vào các quỹ này, tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh vẫn từ chối với lý do liên quan đến vấn đề nhân quyền.

Salman Bashir, cựu Đại sứ Pakistan tại Trung Quốc, cho rằng quan điểm của Trung Quốc phù hợp với nghị quyết mới nhất của Hội đồng Bảo an. Ông nhấn mạnh rằng mặc dù Taliban cần làm nhiều hơn để kiểm soát các hoạt động khủng bố từ Afghanistan, việc đóng băng tài sản của quốc gia này không còn hợp lý, đặc biệt khi chính quyền Taliban đang tăng cường hợp tác quốc tế.

Imtiaz Gul, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và An ninh Pakistan, nhận xét rằng Trung Quốc đã thể hiện rõ quan điểm rằng các vấn đề khủng bố và nhân quyền nên được xử lý tách biệt. Ông nhấn mạnh rằng những năm qua, Afghanistan dưới sự kiểm soát của Taliban đã có được mức độ ổn định nhất định, đủ để yêu cầu giải phóng tài sản.

Theo Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông, Afghanistan đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu lương thực, thiên tai và 24 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Mặc dù vậy, chính quyền lâm thời Afghanistan đã có những nỗ lực tái thiết kinh tế và tăng cường hợp tác khu vực.

Khalid Taimur Akram, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pakistan, cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và trả lại tài sản bị đóng băng không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn là bước chiến lược để thúc đẩy hòa bình và phát triển khu vực.

Cao Phong (China Daily, Al Jazeera)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: