Nông dân Afghanistan gặp khó khăn và chưa tìm được giải pháp thay thế cho cây thuốc phiện

(CLO) Lệnh cấm trồng cây thuốc phiện của Taliban được quốc tế đánh giá cao, nhưng ảnh hưởng lớn đối với người nông dân. Hiện, Taliban và cả nông dân Afghanistan vẫn chưa tìm ra được các giải pháp thay thế cho cây thuộc phiện.

Tuần này, Taliban thông báo đã bắt giữ hơn 100 người ở đông bắc Afghanistan vì cáo buộc trồng cây thuốc phiện. Việc bắt giữ diễn ra ở một vùng mà người dân trước đây đã không tuân thủ lệnh cấm trồng thuốc phiện được ban hành vào năm 2022.

nong dan afghanistan gap kho khan va chua tim duoc giai phap thay the cho cay thuoc phien hinh 1

Taliban quyết cấm trồng cây thuốc phiện ở Afghanistan. Ảnh: Oriane Zerah

Cây anh túc là nguyên liệu chính để sản xuất thuốc phiện, từ đó chế tạo ra các loại ma túy như heroin và morphine. Cho đến năm 2022, Afghanistan là quốc gia có diện tích trồng cây thuốc phiện lớn nhất thế giới.

Nhờ lệnh cấm, sản lượng cây thuốc phiện ở Afghanistan đã giảm mạnh, ước tính giảm tới 95% so với năm trước.

Theo Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, thu nhập của nông dân Afghanistan từ việc bán thuốc phiện giảm từ ước tính 1,36 tỷ đô la vào năm 2022 xuống chỉ còn 110 triệu đô la vào năm 2023.

Dù lệnh cấm là cần thiết để hạn chế vấn nạn ma túy và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, song nó đã gây ra khó khăn lớn cho các nông dân như Asadollah ở miền nam Afghanistan.

Sau khoảng 20 năm trồng cây anh túc, giờ đây người nông dân này đang phải vật lộn để sinh tồn. "Đất của chúng tôi không còn màu mỡ như trước", Asadollah nói. "Ngay cả khi cây thuốc phiện bị cấm trong kinh Koran, chúng vẫn nuôi sống chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi nạn đói".

Các nông dân khác đã cố gắng chuyển sang trồng ngũ cốc hoặc đậu. Nhưng chúng đòi hỏi nhiều nước, dễ bị sâu bệnh tấn công và cần nhiều công chăm sóc hơn so với cây thuốc phiện. 

Taliban "chưa đưa ra kế hoạch cho những nông dân không còn được phép trồng cây thuốc phiện", Zalmai Afzali, cựu phát ngôn viên của Bộ Chống ma túy Afghanistan, nói với DW.

Afghanistan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, với tới 80% dân số làm nghề nông. Xét đến hạn hán hiện tại và điều kiện khí hậu khó khăn ở Afghanistan, nông dân nước này sẽ phải đói mặt rất nhiều khó khăn khi từ bỏ cây thuốc phiện, qua đó cần phải có sự hỗ trợ lớn từ các nguồn viện trợ quốc tế.

Hà Trang (theo DW)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: