Trung Quốc khởi động đội máy bay trinh sát không người lái mới

(CLO) Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, phương tiện không người lái mới nhất tham gia mạng lưới thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc đã chính thức cất cánh.

Trong một báo cáo hồi đầu tuần này, CCTV cho biết AR-500CJ, một máy bay trực thăng vận tải hạng nhẹ do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc phát triển, có thể được sử dụng cho cả quân sự và dân sự như tìm kiếm và cứu nạn hàng hải.

trung quoc khoi dong doi may bay trinh sat khong nguoi lai moi hinh 1

Chiếc AR-500CJ. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Trung Quốc: Phong toả quá lâu, người giàu cũng phải bán Rolex, Hermès dù lỗ nặng

Trung Quốc làm mưa nhân tạo để giải quyết hạn hán và nắng nóng

Trung Quốc và Nga tăng nỗ lực, thách thức sự thống trị của đồng USD

Thiên tai ảnh hưởng thế nào đến thu hoạch ngũ cốc của Trung Quốc?

Trong chuyến bay đầu tiên ở tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, AR-500CJ đã thực hiện các động tác cất cánh, bay lơ lửng và hạ cánh trơn tru. Nó sẽ trải qua các chuyến bay thử nghiệm chức năng và hiệu suất khác, trước khi được đánh giá kỹ thuật vào năm 2023.

Bên cạnh máy bay trực thăng không người lái, Trung Quốc đã phát triển nhiều phương tiện không người lái khác, chẳng hạn như tàu không người lái Zhu Hai Yun, tàu mẹ không người lái đầu tiên trên thế giới có boong rộng và có thể chở hàng chục phương tiện không người lái khác, bao gồm máy bay không người lái, tàu không người lái và tàu lặn.

Zhu Hai Yun dài 88,5 mét, rộng 14 mét và cao 6,1 mét, với lượng choán nước được thiết kế là 2.000 tấn. Nó có một bệ phóng để phóng các thiết bị quân sự không người lái và có thể đi với tốc độ 13 hải lý/giờ, với tốc độ tối đa là 18 hải lý/giờ.

Tương tự như tàu Zhu Hai Yun, tàu mặt nước không người lái Trimaran có trọng lượng 220 tấn và được sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc. Nó có khả năng tàng hình và hoạt động trên biển xa, đã hoàn thành đợt thử nghiệm đầu tiên ở vùng biển gần tỉnh Chiết Giang vào đầu tháng 6. Tàu không người lái này dài hơn 40 m, tốc độ tối đa hơn 20 hải lý/giờ, có thể ra khơi an toàn và thực hiện các nhiệm vụ khi biển động.

Trung Quốc cũng đã đạt được những bước tiến trong lĩnh vực tàu lượn. Đầu tháng này, một nhóm nghiên cứu của Trung Quốc cho biết họ đã chế tạo và thử nghiệm một nguyên mẫu máy bay không người lái phóng từ tàu ngầm có thể bay với tốc độ cao, để thực hiện một loạt các hoạt động dân sự và quân sự, chẳng hạn như kiểm tra thủy lôi dưới nước.

Năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã phát triển một máy bay không người lái trên biển có tên Robo-Shark, mô phỏng chuyển động của sinh vật đại dương trong nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết nó được thiết kế để thực hiện “các nhiệm vụ trinh sát cận cảnh dưới nước, tìm kiếm và cứu nạn, giám sát chiến trường, hoạt động chống tàu ngầm, khảo sát thủy văn, chuyển tiếp thông tin liên lạc và các nhiệm vụ theo dõi dưới nước”.

Quốc Thiên (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: