Trung Quốc muốn Đức tiếp tục coi nhau là đối tác

(CLO) Trong cuộc điện đàm đầu tiên với tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác tốt đẹp như trước, bất chấp căng thẳng giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu đang ngày càng gia tăng.

Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình coi Đức là “sợi dây liên kết” giữa Trung Quốc với châu Âu. Cụ thể, trong cuộc điện đàm vào hôm thứ Ba, nhà lãnh đạo của Trung Quốc thúc giục Đức nên “đóng một vai trò tích cực trong việc ổn định mối quan hệ giữa Trung Quốc và EU”.

trung quoc muon duc tiep tuc coi nhau la doi tac hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz từng gặp nhau hồi năm 2017 ở Hamburg. Ảnh: DPA

"Trung Quốc và Đức là hai cường quốc toàn cầu độc lập và tự chủ với sự đồng thuận chiến lược rộng rãi và lợi ích chung", ông Tập nói trong cuộc điện đàm đầu tiên với Scholz kể từ khi ông này tiếp quản vị trí của bà Angela Merkel cách đây 2 tuần.

Ông Tập nói thêm: “Cả hai bên nên duy trì mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện… để đảm bảo sự phát triển lành mạnh và ổn định mối quan hệ Trung Quốc-châu Âu".

Ông Tập còn nhắc rằng Trung Quốc từng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong vòng 5 năm qua và hai nước được hưởng lợi ích đáng kể từ sự phát triển kinh tế của nhau. Ông nói thêm hai bên có thể hợp tác với nhau trong các lĩnh vực mới nổi, bao gồm năng lượng mới, nền kinh tế xanh và kỹ thuật số.

Không nêu tên Mỹ, ông Tập nói Trung Quốc và Đức nên hợp tác hơn nữa trong các vấn đề quốc tế, bao gồm cuộc chiến chống đại dịch, phân phối công bằng vắc xin Covid-19, cũng như khôi phục kinh tế sau đại dịch, biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

“Chúng ta nên kiên quyết giải quyết các điểm nóng trong khu vực thông qua đối thoại..., kiên quyết phản đối mọi hình thức bá quyền và tâm lý chiến tranh lạnh”, ông Tập nói.

Theo bài báo của Trung Quốc, ông Scholz đáp lại bằng cách nói rằng Đức sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc về thương mại, biến đổi khí hậu và liên lạc chặt chẽ, bao gồm cả về Afghanistan và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Scholz cũng nói với ông Tập rằng đất nước của ông sẽ tìm cách thúc đẩy quan hệ EU-Trung Quốc “theo cách thức xây dựng” và cũng bày tỏ hy vọng “sớm triển khai” thỏa thuận đầu tư giữa EU-Trung Quốc.

Cuộc nói chuyện diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và EU đang tiếp tục xấu đi, xuất phát từ các biện pháp trừng phạt giữa các bên liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Tân Cương và tình trạng của Hồng Kông, cũng như Đài Loan.

Trung Quốc ngày càng lo lắng về một sự thay đổi có thể xảy ra từ Đức về chính sách thân thiện với nước này vốn được gây dựng bởi cựu Thủ tướng Angela Merkel trước đây.

Để cho thấy sự thiện tình của Trung Quốc trong mối bang giao với Đức, ông Tập từng gửi điện mừng chỉ chưa đầy 10 phút sau khi ông Scholz chính thức được xác nhận trở thành thủ tướng Đức. Trong khi đó, phải hơn hai tuần sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ, ông Joe Biden mới nhận được một bức thư từ ông Tập.

Huy Hoàng

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: