Trung Quốc nâng cấp động cơ tiêm kích J-20 nhằm thu hẹp khoảng cách với F-22 của Mỹ

Hiệu suất của máy bay chiến đấu J-20, còn được gọi là Mighty Dragon, đã bị hạn chế vì nó sử dụng động cơ WS-10C, kiểu động cơ được sử dụng trong các máy bay chiến đấu trước đây của Trung Quốc.

trung quoc nang cap dong co tiem kich j 20 nham thu hep khoang cach voi f 22 cua my hinh 1

Máy bay J-20 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Bài liên quan

Trung Quốc, Nga và Iran “bắt tay” tập trận hải quân trong căng thẳng với Mỹ

Pakistan thử nghiệm thành công y học cổ truyền của Trung Quốc để chữa Covid-19

Trung Quốc và Triều Tiên nối lại tuyến đường sắt sau 2 năm đóng cửa vì Covid-19

Trung Quốc không bán vé ở Thế vận hội Mùa đông do Covid-19

Máy bay Raptor của Mỹ sử dụng công nghệ điều khiển hướng lực đẩy của động cơ, cho phép máy bay phản lực thực hiện các động tác đột ngột mà các thế hệ máy bay trước đó không thể thực hiện được.

Vì vậy, các kỹ sư Trung Quốc đã và đang phát triển một động cơ lực đẩy cao, được gọi là WS-15, để cho phép máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của họ thu hẹp khoảng cách với máy bay chiến đấu của Mỹ.

Nhưng dự án này đã bị chậm tiến độ, khiến Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô vẫn phải sử dụng WS-10C trên các máy bay hiện nay.

Một nguồn tin quen thuộc với chương trình phát triển động cơ cho biết tất cả các động cơ WS-10C trang bị cho J-20 có thể được thay thế bằng động cơ WS-15 trong năm nay.

“Sau khi được bổ sung công nghệ vòi phun vectơ lực đẩy hai chiều, khả năng cơ động và khả năng tàng hình của J-20 sẽ được nâng cấp. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu huấn luyện chuyên sâu của quân đội Trung Quốc vì quốc gia này có kế hoạch sản xuất thêm khoảng 200 chiếc J-20”, một nguồn tin giấu tên cho biết

Truyền thông nhà nước trước đó đã đưa tin rằng PLA đã triển khai J-20 cho các đơn vị không quân chịu trách nhiệm ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông với sự tham gia của ít nhất 4 lữ đoàn, tương đương 150 máy bay chiến đấu.

Tuần này, đài truyền hình nhà nước Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đã phát đoạn phim cho thấy các lữ đoàn J-20 tiến hành các cuộc diễn tập chiến đấu vào ban đêm.

Nhà quan sát quân sự Antony Wong Tong có trụ sở tại Macau cho biết: “Đây là lần đầu tiên quân đội Trung Quốc trình diễn các cuộc tập trận không chiến mô phỏng giữa các lữ đoàn J-20 khác nhau, được cho là hoạt động huấn luyện thường xuyên cho các phi công máy bay chiến đấu".

“Nhưng lực đẩy của J-20 vẫn sẽ thua F-22 của Mỹ, cho đến khi Trung Quốc chuyển sang động cơ WS-15", ông cho hay.

J-20 được đưa vào sử dụng vào năm 2017 sau khi Mỹ triển khai hơn 100 chiếc F-35 tới Nhật Bản và Hàn Quốc.

Vào thời điểm đó, nó được trang bị động cơ do Nga sản xuất và Trung Quốc chỉ bắt đầu sản xuất những chiếc J-20 được trang bị động cơ WS-10C sản xuất trong nước vào năm 2020.

Nguồn tin cho biết các cuộc kiểm tra đối với động cơ WS-15 đang được tiến hành và dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm sau.

Nguồn tin cho biết: “Các động cơ J-20 sẽ được thay thế bằng WS-15 sau khi quá trình kiểm tra hoàn tất”, và nói thêm rằng sẽ không có vấn đề gì về công nghệ vì các động cơ hiện có của Nga và Trung Quốc có kích thước và hình dạng tương tự nhau.

Xem thêm

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

Cháy rừng Indonesia làm gián đoạn hơn 2.600 chuyến bay

(CLO) Khói mù từ các vụ cháy rừng tại Indonesia đã ảnh hưởng đến hơn 2.600 chuyến bay nội địa và khiến 14 chuyến bay quốc tế liên quan đến Singapore bị hủy kể từ tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết hôm 20/10.

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

Bảng xếp hạng dân số đô thị toàn cầu: Jakarta soán ngôi Tokyo, TP.HCM lọt top 20

(CLO) Theo bảng xếp hạng toàn cầu về dân số đô thị vừa công bố, các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới hiện tập trung chủ yếu ở châu Á và châu Phi. Đáng chú ý trong bức tranh đô thị hóa này, TP.HCM góp mặt ở vị trí thứ 20 trong danh sách các thành phố đông dân nhất toàn cầu.

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

500.000 người ở Gaza bị cắt viện trợ lương thực

(CLO) Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) thuộc Liên hợp quốc ngày 19/10 thông báo cắt giảm khoảng một phần ba viện trợ lương thực tại Dải Gaza do thiếu kinh phí, khiến khoảng 500.000 người Palestine mất quyền tiếp cận hỗ trợ thiết yếu khi mùa đông đến gần.

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 19/10 từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez, thay vào đó yêu cầu ông khẩn trương chấm dứt tình trạng dựng rào chắn, cướp phá và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo sau làn sóng bạo loạn cuối tuần qua.

Cỡ chữ bài viết: