Trung Quốc, Nga và Iran “bắt tay” tập trận hải quân trong căng thẳng với Mỹ

(CLO) Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết Trung Quốc, Nga và Iran đang lên kế hoạch cho một cuộc tập trận hải quân chung, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng ba nước đang hợp tác với nhau để đối mặt với sức ép từ Mỹ.

Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, một nhóm hải quân bao gồm tàu ​​tuần dương tên lửa, tàu tác chiến chống ngầm lớn và tàu chở dầu cỡ lớn đã thả neo ngoài khơi Chabahar, cảng đại dương duy nhất của Iran, trên Vịnh Oman.

trung quoc nga va iran bat tay tap tran hai quan trong cang thang voi my hinh 1

Trung Quốc và Nga đã tổ chức nhiều cuộc tập trận hải quân chung và hai nước chuẩn bị tiến hành loạt cuộc tập trận thứ hai với Iran. Ảnh: Xinhua

"Tại cảng, một phái đoàn chính thức của Hải quân Nga sẽ tham gia hội nghị ​​về việc tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung của các tàu chiến gồm Nga, Iran và Trung Quốc", hạm đội này cho biết hôm thứ Ba (18/1).

Đặc phái viên hàng đầu của Nga tại Iran nói với hãng tin Ria Novosti của Nga vào tháng 8 năm ngoái rằng các cuộc tập trận hải quân chung sẽ được tổ chức ở Vịnh Ba Tư vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 và họ sẽ tập trung vào các hoạt động điều hướng an toàn và chống cướp biển. Nó được hiểu là thể hiện sự ủng hộ của Moscow và Bắc Kinh đối với Tehran trong các cuộc đối đầu với Washington.

Đây sẽ là lần thứ hai Trung Quốc, Nga và Iran tổ chức các cuộc tập trận hải quân ba bên và là lần đầu tiên trong thời kỳ đại dịch. Vào tháng 12 năm 2019, hải quân ba nước đã tổ chức các cuộc tập trận ở Vịnh Oman có tầm quan trọng chiến lược.

Trung Quốc đã cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Tây Ninh tới các cuộc tập trận mà Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vào thời điểm đó là nhằm “trao đổi và hợp tác sâu sắc hơn giữa hải quân ba nước”. Các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch trong năm nay diễn ra với việc ba nước tiếp tục xích lại gần nhau hơn khi đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ Mỹ.

Tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã tiếp người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian và tái khẳng định sự phản đối của Bắc Kinh đối với các lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với Iran. Hai nước năm ngoái đã ký một thỏa thuận 25 năm về hợp tác năng lượng, kinh tế và an ninh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đang đối mặt với nguy cơ trừng phạt quốc tế nếu đất nước của ông tấn công Ukraine, hôm thứ Tư vừa qua tiếp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tại Moscow.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến hợp tác song phương, bao gồm thỏa thuận hạt nhân năm 2015, theo đó Iran cắt giảm đáng kể chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy những lời hứa cứu trợ kinh tế.

Các nhà ngoại giao từ Iran cũng như Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Liên minh châu Âu đã tập hợp tại Vienna để cố gắng khôi phục thỏa thuận, vốn bị bỏ ngỏ sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: