Trung Quốc, Nga, Iran tìm kiếm liên minh đẩy lùi đe dọa vũ lực, trừng phạt đơn phương

(CLO) Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran và những nước khác đang tìm kiếm sự ủng hộ cho một liên minh bảo vệ Hiến chương Liên Hợp Quốc bằng cách đẩy lùi việc sử dụng hoặc đe dọa vũ lực và các biện pháp trừng phạt đơn phương, Reuters đưa tin.

Trung Quốc, Iran, Triều Tiên tìm kiếm sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc để đẩy lùi các biện pháp trừng phạt bằng vũ lực đơn phương

Biểu trưng của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh về hành động vì khí hậu năm 2019 tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 9 năm 2019. REUTERS

Biểu trưng của Liên hợp quốc tại Hội nghị thượng đỉnh về hành động vì khí hậu năm 2019 tại trụ sở của Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, ngày 23 tháng 9 năm 2019. REUTERS

Động thái của 16 quốc gia và người Palestine nhằm thành lập một nhóm như vậy diễn ra khi chính quyền mới của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tăng cường cam kết đa phương và với các đồng minh, đảo ngược cách tiếp cận đơn phương được ưa chuộng của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông tập trung vào chính sách “Nước Mỹ trên hết”.

Ông Biden cũng đã cam kết sẽ đối phó với Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, nơi Bắc Kinh đang thúc đẩy ảnh hưởng toàn cầu lớn hơn trong thách thức đối với vai trò lãnh đạo truyền thống của Hoa Kỳ.

Một tài liệu Reuters tiếp cận được đề cập đến “Nhóm những người bạn bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc,” nói rằng chủ nghĩa đa phương “hiện đang chịu một cuộc tấn công chưa từng có, do đó, đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu”.

Tuy nhiên, một quan chức ngoại giao cấp cao của châu Âu giấu tên, trả lời: “Những người được gọi là bạn bè này là những người đã làm nhiều nhất để vi phạm hiến chương. Có lẽ họ nên bắt đầu bằng việc tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở đất nước của họ”.

Các thành viên sáng lập khác của nhóm là Algeria, Angola, Belarus, Bolivia, Campuchia, Cuba, Eritrea, Lào, Nicaragua, Saint Vincent và Grenadines, Syria và Venezuela.

Tài liệu này cho biết “thế giới đang chứng kiến ​​chủ nghĩa đơn phương ngày càng gia tăng, được đánh dấu bằng các hành động theo chủ nghĩa biệt lập và độc đoán, bao gồm việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đơn phương hoặc rút khỏi các thỏa thuận mang tính bước ngoặt và các thể chế đa phương, cũng như các nỗ lực phá hoại các nỗ lực quan trọng để giải những thách thức chung và toàn cầu”.

Dưới thời Trump, Washington đã công bố kế hoạch rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, rút ​​khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, cơ quan văn hóa Liên hợp quốc UNESCO, hiệp định biến đổi khí hậu toàn cầu và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Nhưng ông Biden, người nhậm chức vào tháng Giêng, đã hủy bỏ việc rút khỏi WHO, đưa Hoa Kỳ trở lại hiệp định khí hậu, tái tham gia với Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva và đang tìm cách tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân quốc tế.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: