Trung Quốc, Nga thúc đẩy dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên

Thứ ba, 02/11/2021 06:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên bằng xóa bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản và hàng dệt may của Bình Nhưỡng và mở rộng quy định này bao gồm việc nâng giới hạn nhập khẩu xăng dầu tinh chế.

Trong một dự thảo nghị quyết được điều chỉnh và công bố hôm thứ Hai (1/11), Trung Quốc và Nga muốn hội đồng gồm 15 thành viên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó, "với mục đích cải thiện sinh kế của người dân thường" ở quốc gia châu Á bị cô lập.

trung quoc nga thuc day do bo lenh trung phat doi voi trieu tien hinh 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: AFP

Triều Tiên đã phải chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Dự thảo nghị quyết cũng bao gồm các biện pháp khác lần đầu tiên được Nga và Trung Quốc đề xuất gần hai năm trước, bao gồm dỡ bỏ lệnh cấm người Triều Tiên làm việc ở nước ngoài và miễn các dự án hợp tác đường sắt và đường bộ liên Triều khỏi lệnh trừng phạt.

Một số nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc giấu tên cho biết dự thảo nghị quyết được làm mới sẽ nhận được ít sự ủng hộ. Vào năm 2019, Nga và Trung Quốc đã tổ chức hai vòng đàm phán không chính thức về dự thảo nghị quyết, nhưng chưa bao giờ chính thức đưa ra biểu quyết.

Các nhà ngoại giao cho biết hôm thứ Hai (1/11) rằng Trung Quốc và Nga vẫn chưa lên lịch bất kỳ cuộc đàm phán nào về dự thảo nghị quyết mới của họ. Một nghị quyết cần 9 phiếu thuận và không có quyền phủ quyết của Mỹ, Pháp, Anh, Nga hoặc Trung Quốc để thông qua.

Các phái bộ ở Liên hợp quốc của Nga và Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về dự thảo mới, mà các nhà ngoại giao cho biết đã được chuyển đến các thành viên hội đồng hôm thứ Sáu (29/10).

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Jun nói với các phóng viên vào tháng trước rằng: “Ý chí của Trung Quốc luôn là chúng ta nên giải quyết khía cạnh nhân đạo do các lệnh trừng phạt mà Hội đồng Bảo an áp đặt”.

trung quoc nga thuc day do bo lenh trung phat doi voi trieu tien hinh 2

Triều Tiên bị cáo buộc vi phạm các lệnh cấm của Liên hợp quốc với các vụ thử tên lửa gần đây - Ảnh: KCNA

“Hoàn cảnh khó khăn”

Người phát ngôn của phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về các cuộc thảo luận của hội đồng riêng, nhưng nói thêm rằng tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc nên tập trung vào việc giải quyết những người đang vi phạm các lệnh trừng phạt đã có.

Người phát ngôn cho biết: “Hội đồng Bảo an đã nhiều lần khẳng định rằng họ đã sẵn sàng để sửa đổi, đình chỉ hoặc dỡ bỏ các biện pháp có thể cần thiết do CHDCND Triều Tiên tuân thủ”.

"Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên đã không thực hiện các bước để tuân thủ các yêu cầu của Hội đồng Bảo an, liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm của họ", người phát ngôn nhấn mạnh.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép miễn trừ nhân đạo. Một nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc hồi tháng trước đã kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt, vì Triều Tiên có nguy cơ chết đói cao nhất sau khi nước này rơi vào thế cô lập sâu hơn trong đại dịch COVID-19.

Các biện pháp trừng phạt đối với các ngành công nghiệp mà Nga và Trung Quốc đã đề xuất dỡ bỏ trước đây đã thu về cho Triều Tiên hàng trăm triệu USD. Chúng được đưa ra vào năm 2016 và 2017 để cố gắng cắt nguồn tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên tiếp tục phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021, vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và bất chấp tình hình kinh tế ngày càng tồi tệ của đất nước, các nhà giám sát lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đưa tin vào tháng 8.

Quốc gia này từ lâu đã bị mất an ninh lương thực, với các nhà quan sát cho rằng nền kinh tế yếu kém của Triều Tiên đang trở nên trầm trọng hơn bởi các lệnh trừng phạt và giờ là đại dịch COVID-19, dẫn đến các đợt đóng cửa biên giới chưa từng có ở đó.

Dự thảo nghị quyết mới thừa nhận "tình hình kinh tế và sinh kế khó khăn của CHDCND Triều Tiên trong những năm gần đây, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng các mối quan tâm an ninh chính đáng của CHDCND Triều Tiên, và đảm bảo phúc lợi, phẩm giá vốn có và quyền của người dân trong CHDCND Triều Tiên".

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h