Người sáng lập BioNTech nói COVID sẽ trở nên dễ kiểm soát hơn

(CLO) Bà Özlem Türeci và ông Ugur Sahin, những người sáng lập công ty BioNTech của Đức cho biết COVID-19 sẽ dễ được kiểm soát hơn trong năm tới.

Hai nhà sáng lập của công ty BioNTech đã có cuộc trao đổi với tờ DW của Đức mới đây. Những chia sẻ của hai nhà khoa học Đức rất giá trị và thắp lên hy vọng cho thế giới trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19.

nguoi sang lap biontech noi covid se tro nen de kiem soat hon hinh 1

Bà Özlem Türeci và ông Ugur Sahin, những người sáng lập công ty BioNTech. Ảnh: FT

Bài liên quan

Tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất cho trẻ em trên toàn quốc

Pfizer/BioNTech: Thử nghiệm lâm sàng mũi vaccine tăng cường cho hiệu quả bảo vệ cao

Pfizer/BioNTech xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại Mỹ

Pfizer/BioNTech xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

DW: Điều gì sẽ xảy ra với COVID-19, và khi nào đại dịch sẽ kết thúc?

Bà Özlem Türeci: Đó là một câu hỏi khó, bởi vì chúng tôi tìm hiểu thêm được điều mới về virus mỗi ngày, về cách nó phản ứng với vắc xin. Chúng ta cần kiến ​​thức này để phán đoán khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Nhưng những gì chúng ta có thể nói chắc chắn là tình trạng bình thường mới đang dần ổn định.

Chúng ta đã có thể cảm nhận được điều đó. Chúng tôi đang học cách đối phó với virus. Nhiều người đã được tiêm chủng và đang có được những mức độ tự do mới. Sẽ có một sự bình thường, nơi chúng ta có thể hành động tự do hơn vì phần lớn dân số được miễn dịch.

Chắc chắn là chúng ta sẽ đối phó thành công virus trong vài năm nữa. Cũng sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi hiện chưa được làm rõ. Tương lai sẽ cho thấy liệu các biến thể khác có miễn dịch với các loại vắc xin hiện tại hay không và liệu chúng có phải được điều chỉnh cho phù hợp hay không. Qua nhiều năm, virus sẽ suy yếu về mức của virus cúm, và một nhóm dân số sẽ được chủng ngừa hàng năm hoặc hai năm một lần. VirusCorona sẽ trở thành một loại virus dễ kiểm soát hơn.

DW: BioNTech đang nghiên cứu một thế hệ vắc xin mới chống lại các đột biến virus khác?

Ông Ugur Sahin: Đúng vậy, chúng tôi hiện đang thử nghiệm các loại vắc xin biến thể trong một nhóm tương đối nhỏ các tình nguyện viên. Một nghiên cứu về biến thể Beta ở Nam Phi gần như đã hoàn tất và đang tiến hành một nghiên cứu về biến thể Delta, chủ yếu để thu thập dữ liệu. Hiện tại, không cần phải thay đổi vắc xin. Nhưng chúng tôi muốn chứng minh rằng chúng tôi có thể sản xuất vắc xin biến thể mới và thử nghiệm lâm sàng để cho thấy chúng an toàn như vắc xin mà chúng tôi đang sử dụng.

Nếu một biến thể xuất hiện trong vài năm tới và vắc xin phải được điều chỉnh, chúng tôi sẽ có thể thực hiện điều này rất nhanh vì chúng tôi đã thiết lập quy trình cần thiết. Chúng tôi sẽ rất bình tĩnh để có thể chuẩn bị cho thực tế rằng vắc xin có thể phải thích nghi với các đột biến virus mới sau hai năm 1 lần.

DW: Có cần thiết phải tiêm phòng cho trẻ em?

Ông Sahin: Chúng tôi không thể nói liệu điều này có cần thiết hay không. Chúng tôi tạo dữ liệu và cung cấp dữ liệu này cho các cơ quan có thẩm quyền. Họ đã chấp thuận việc tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi ở Đức.

Chúng tôi đã gửi dữ liệu về trẻ em từ 5 đến 11 tuổi cách đây ba tuần và các nhà chức trách hiện phải đánh giá dữ liệu đó trong toàn bộ bối cảnh sức khỏe của dân số.

Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là có sẵn hàng. Sau khi vắc xin được chấp thuận, các cá nhân sẽ quyết định xem họ có muốn hay không.

DW: Các bạn có thất vọng vì sau rất nhiều nghiên cứu vẫn có những người từ chối tiêm chủng?

Ông Sahin: Chúng tôi không thất vọng chút nào. Những gì chúng tôi đang làm là cung cấp thông tin một cách minh bạch. Tôi nghĩ rằng thật tốt khi các chuyên gia thể hiện mình trên các phương tiện truyền thông. Bằng cách này, mỗi người có cơ hội hiểu được tình hình. Điều duy nhất tôi muốn khuyên mọi người là đừng chỉ xem thông tin một chiều mà hãy thu thập thông tin cho bản thân càng rộng càng tốt, để đi đến một quyết định đúng đắn.

DW: Bạn nghĩ sao khi nhiều người cho rằng chúng ta chưa biết rõ các hậu quả trong tương lai?

Ông Sahin: Chúng tôi hiểu điều này, nhưng mặt khác,nếu không có vắc xin, xã hội của chúng ta sẽ không thể phát triển đến mức như ngày nay. Và vắc xin của chúng tôi có thể dựa trên một công nghệ mới, nhưng chúng tôi hiểu rõ về nó vì nó đã tồn tại được 30 năm.

Vắc xin của chúng tôi không chỉ đơn giản xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Nó dựa trên một phân tử sinh học mà chúng ta có trong cơ thể, trong mỗi tế bào. Chúng tôi không giới thiệu bất cứ điều gì xa lạ. Chúng tôi có một cơ sở khoa học rất tốt cho nó bởi vì các nghiên cứu cần thiết đã được thực hiện trong hơn 30 năm. Đó là lý do tại sao chúng tôi có thể phát triển vắc xin một cách nhanh chóng.

DW: Trên khắp thế giới, các chính phủ đang cố gắng thuyết phục nhiều người hơn đi tiêm chủng. Họ có thể làm nhiều hơn nữa không?

BàTüreci: Mọi chính phủ đều đang cố gắng, và họ đã phát triển các phương tiện thông minh và thú vị để thúc đẩy việc tiêm vắc xin của người dân. 

Tất cả các chính phủ nên nhìn vào những người khác, ở các khu vực khác trên thế giới. Thị trưởng Cologne nói với chúng tôi rằng bà ấy sẽ tự mình đi đến một số quận khi có đợt triển khai vắc xin. Đó là điều mà những người ra quyết định khác có thể học hỏi.

Tiến sĩ Özlem Türeci và Tiến sĩ Ugur Sahin là những người sáng lập của công ty BioNTech có trụ sở tại Mainz. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2021, họ đã được Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou ở Thessaloniki trao giải Theophano năm nay cho công trình phát triển vắc xin COVID-19 đầu tiên.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: