Trung Quốc nói Mỹ phá hoại sự ổn định của eo biển Đài Loan

Thứ năm, 15/10/2020 18:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Năm, Trung Quốc cho biết Hoa Kỳ đang phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan sau khi một tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ đi qua vùng biển này trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc leo thang.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen được chụp vào tháng 10 năm 2015: Hải quân Hoa Kỳ đã gửi một tàu khu trục khác, USS Barry, qua eo biển Đài Loan vào ngày 14 tháng 10. Ảnh: Reuters

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen được chụp vào tháng 10 năm 2015: Hải quân Hoa Kỳ đã gửi một tàu khu trục khác, USS Barry, qua eo biển Đài Loan vào ngày 14 tháng 10. Ảnh: Reuters

Zhang Chunhui, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Đông thuộc PLA, cho biết trong một tuyên bố rằng quân đội Trung Quốc đã theo dõi và giám sát tàu USS Barry khi tàu khu trục này thực hiện điều mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là "quá cảnh eo biển Đài Loan thông thường" vào hôm thứ Tư.

Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh cần được thống nhất với đại lục, và có thể bằng vũ lực nếu cần.

Bắc Kinh cáo buộc Washington và Đài Bắc "thông đồng" với việc hòn đảo này tuyên bố độc lập chính thức và gần đây đã tăng cường hoạt động không quân gần Đài Loan để phô trương lực lượng.

Các nguồn thạo tin nói với Reuters hôm thứ Tư rằng Nhà Trắng đang thúc đẩy việc bán cho Đài Loan các thiết bị quân sự tinh vi bao gồm máy bay không người lái MQ-9 và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển, làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã ngày càng đối địch Trung-Mỹ.

Zhang nói Hoa Kỳ nên dừng những lời nói và hành động khiêu khích ở eo biển Đài Loan, đồng thời cho biết thêm quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố riêng rằng tàu USS Barry đi theo hướng bắc qua eo biển và lực lượng của họ cũng theo dõi tàu chiến, nói thêm rằng tình hình vẫn diễn ra bình thường.

Vân Trần

Tin khác

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Trùm lừa đảo tiền số Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

(CLO) Ngày 28/3, Sam Bankman-Fried - nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX - bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo 8 tỷ USD từ khách hàng của FTX.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h