Trung Quốc phá kỷ lục nắng nóng, lưới điện căng thẳng

(CLO) Một số thành phố ở miền bắc Trung Quốc đã phá kỷ lục về nhiệt độ trong tháng 6 tuần này, nhiệt độ tăng cao gây căng thẳng cho nguồn cung cấp điện của đất nước và khiến các nhà chức trách phải tổ chức các cuộc diễn tập khẩn cấp giả định.

Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh hôm thứ Sáu (16/6) đạt kỷ lục 39,4 độ C vào giữa tháng 6. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết những ngày tới nhiệt độ ở Bắc Kinh sẽ trên 37 độ C, đồng thời nói thêm rằng "công chúng nên giảm thời gian hoạt động ngoài trời và cẩn thận say nắng".

trung quoc pha ky luc nang nong luoi dien cang thang hinh 1

Người dân mặc áo chống nắng băng qua đường giữa cảnh báo nắng nóng màu vàng ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 5/6/2023. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Năm, Thạch Gia Trang ở tỉnh Hà Bắc đã trở thành thành phố đầu tiên của tỉnh có nhiệt độ lên tới 40 độ C trong năm nay, theo truyền thông nhà nước. Trương Gia Khẩu và Thừa Đức, các thành phố cùng tỉnh, cũng phá kỷ lục nhiệt độ trong tháng 6, theo CCTV đưa tin.

Đến 10 giờ sáng thứ Sáu (giờ địa phương), Cục Khí tượng Trung ương đã đưa ra một loạt cảnh báo về nhiệt độ tăng cao. Đài quan sát khí tượng Thiên Tân đã nâng mức cảnh báo lên màu đỏ với nhiệt độ dự kiến ​​lên tới 40 độ C.

Trung Quốc đã trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường kể từ tháng 3. Các chuyên gia thời tiết đã dự đoán các điều kiện khắc nghiệt trên khắp đất nước có thể làm lu mờ đợt nắng nóng năm ngoái kéo dài hơn hai tháng.

Bắc Kinh đang được cảnh báo màu cam về nhiệt độ cao - mức cảnh báo cao thứ hai.

Nhiệt độ mặt đường ở thủ đô vượt quá 50 độ C, "có thể dễ dàng gây hư hỏng đường, nổ lốp xe, bốc cháy tự phát và các tai nạn giao thông khác", nhà khí tượng học thành phố Lei Lei nói với Tân Hoa Xã.

Nắng nóng dai dẳng đã đặt các nhà điều hành lưới điện của đất nước vào tình trạng cảnh giác cao độ, một số thành phố ở miền nam cảnh báo các công ty và người dân hạn chế sử dụng.

Cơ quan Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Năm đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp về điện trên mạng lưới điện của nhà nước ở Đông Trung Quốc, mô phỏng sự cố mất điện để chuẩn bị các cơ chế cảnh báo sớm và quản lý điện.

Lưới điện khu vực phía Đông Trung Quốc, phục vụ các thành phố trọng điểm về kinh tế như Thượng Hải và Hàng Châu, dự kiến ​​sẽ đạt mức tải cao nhất hơn 397 gigawatt (GW) vào mùa hè này. Con số này lớn hơn tổng công suất phát điện của Nhật Bản, theo dữ liệu năm 2021 từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế.

Tháng trước, Thượng Hải ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất trong hơn một thế kỷ.

Mai Vân (theo CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: