Trung Quốc phản đối các hạn chế của Mỹ với hàng không Trung Quốc

Thứ hai, 25/05/2020 15:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết họ phản đối các hạn chế của Mỹ đối với các hãng hàng không nước này khi yêu cầu nộp lịch trình và chi tiết của các chuyến bay từ ngày 27/5.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng phản đối các hạn chế của Mỹ đối với các hãng hàng không Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng phản đối các hạn chế của Mỹ đối với các hãng hàng không Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chính quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự không hài lòng trước những đòi hỏi từ phía Mỹ, khi Bộ Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu các hãng vận tải Trung Quốc phải cung cấp đầy đủ chi tiết lịch trình của các chuyến bay vào Mỹ từ ngày 27/5.

Trước đó, chính phủ Mỹ vào ngày thứ Sáu tuần trước đã cáo buộc Trung Quốc gây khó khăn, khiến các hãng hàng không Mỹ không thể tiếp tục khai thác các dịch vụ đến Trung Quốc.

Đồng thời, Mỹ yêu cầu các hãng hàng không của Trung Quốc bao gồm Air China, China Eastern Airlines Corp, China Southern Airlines Co và Hainan Airlines Holding Co phải cung cấp dữ liệu về lịch trình và các chi tiết khác của các chuyến bay từ ngày 27 tháng 5.

Đề cập về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết “các hạn chế do Bắc Kinh áp đặt là sự đối xử bình đẳng với tất cả các hãng hàng không, nhằm hạn chế những rủi ro liên quan đến đại dịch Covid-19”.

Quy định mới của Mỹ đối với ngành hàng không Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang mạnh mẽ, trên nhiều phương diện.

Trong một tuyên bố cách đây không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa “cắt đứt quan hệ ngoại giao” với Trung Quốc do mâu thuẫn trong cách thông tin về đại dịch Covid-19, khi hai bên đổ lỗi cho nhau về nguồn gốc xuất phát của virus Corona.

Về phía Trung Quốc, họ phản đối mọi cáo buộc liên quan đến việc che giấu thông tin về đại dịch virus Corona và khẳng định đã phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới cũng như chia sẻ thông tin về dịch bệnh với nhiều quốc gia.

Tuyên bố ngày hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích “nhóm diều hâu” cố tình làm gia tăng căng thẳng quan hệ Trung-Mỹ, thậm chí có thể đẩy hai nước đến một cuộc “chiến tranh lạnh mới”, thay vì phối hợp chặt chẽ để cùng nhau giải quyết dịch bệnh.

Chấn Phong

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h