Trung Quốc phản đối lệnh cấm của Liên minh châu Âu về dự án năng lượng xanh

(CLO) Trung Quốc tuyên bố phản đối mạnh mẽ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt nguồn tài trợ cho các dự án năng lượng sạch sử dụng bộ biến tần của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp nước này.

Trong thông báo ngày 7/5, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu là “không công bằng và mang tính phân biệt đối xử”. Bắc Kinh cũng chỉ trích việc EU lần đầu tiên đưa Trung Quốc vào danh sách “quốc gia rủi ro cao”.

Bộ này tuyên bố: “Phía châu Âu, không có bất kỳ bằng chứng thực chất nào, đã lần đầu tiên gán cho Trung Quốc cái gọi là ‘quốc gia rủi ro cao’… điều này cấu thành hành vi bôi nhọ Trung Quốc”.

Theo Bắc Kinh, động thái của Brussels sẽ làm gián đoạn chuỗi cung ứng công nghiệp giữa hai nền kinh tế và cả thị trường toàn cầu, làm suy giảm niềm tin và gây tổn hại tới quan hệ thương mại song phương.

Trung Quốc cũng cảnh báo việc loại bỏ các bộ biến tần của nước này sẽ không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp Trung Quốc mà còn tác động ngược tới chính EU, ảnh hưởng tới quá trình chuyển đổi xanh và an ninh năng lượng của khối.

Trước đó, ngày 5/5, Ủy ban châu Âu công bố lệnh cấm sử dụng nguồn tài trợ của EU cho các dự án năng lượng tái tạo có dùng bộ biến tần Trung Quốc. Quy định áp dụng với mọi tổ chức tài chính của EU và các ngân hàng đối tác liên quan tới lĩnh vực năng lượng tái tạo, bao gồm điện mặt trời, điện gió và pin lưu trữ, đối với cả các dự án trong và ngoài EU.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, bà Siobhan McGarry, cho biết: “Chúng tôi đã quyết định sẽ hành động cụ thể ngay bây giờ… trong đó bao gồm việc xây dựng hướng dẫn hạn chế sử dụng nguồn vốn của EU cho các dự án liên quan tới bộ biến tần từ các nhà cung cấp rủi ro cao”.

44266302004-ea5368c73e-b.jpg
Huawei là một trong những nhà sản xuất bộ biến tần năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025.

EU cho rằng các bộ biến tần - thiết bị chuyển đổi điện năng từ nguồn tái tạo thành điện hòa lưới, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh mạng và phụ thuộc chuỗi cung ứng. Theo báo cáo của hãng tư vấn tài nguyên thiên nhiên Wood Mackenzie công bố hồi tháng 1/2026, các thương hiệu Trung Quốc là Huawei Technologies và Sungrow đang là hai nhà sản xuất bộ biến tần năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025, xếp trên hãng SMA của Đức và Fronius của Áo.

Theo quy định mới, các tổ chức tài chính có thời hạn tới ngày 15/5 để thông báo cho Ủy ban châu Âu về những dự án đang triển khai có sử dụng bộ biến tần Trung Quốc kết nối với lưới điện EU. Brussels sẽ xem xét từng trường hợp và quyết định trước ngày 1/11 liệu có cấp miễn trừ cho các dự án đã triển khai quá sâu, khó thay đổi nhà cung cấp mà không gây gián đoạn hay không.

Trong tháng này, Trung Quốc đã ban hành quy định mới về an ninh chuỗi cung ứng. Theo đó, Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan liên quan có quyền mở điều tra đối với các hành động từ bên ngoài, bao gồm các lệnh cấm hoặc hạn chế mang tính phân biệt đối xử, nếu bị cho là đe dọa chuỗi cung ứng công nghiệp của nước này.

Nếu xác định có vi phạm, Trung Quốc có thể áp dụng nhiều biện pháp đáp trả đối với các quốc gia, khu vực hoặc tổ chức quốc tế liên quan, từ áp thuế đặc biệt, cấm nhập cảnh cho tới hạn chế xuất khẩu.

Xem thêm

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

Pháp điều tàu sân bay tới Biển Đỏ

(CLO) Ngày 6/5, Pháp đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đỏ trong khuôn khổ chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. 

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

Tiêm kích nội địa KF-21 của Hàn Quốc được sản xuất hàng loạt, liệu có đủ sức cạnh tranh?

(CLO) Máy bay chiến đấu KF-21 Boramae - dự án nội địa đầu tiên của Hàn Quốc - đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ tháng 3, song các chuyên gia nhận định dòng tiêm kích này vẫn còn “một chặng đường dài” trước khi có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Mỹ, châu Âu và Trung Quốc.

Cỡ chữ bài viết: