Trung Quốc phát hiện 16 trường hợp mắc cúm gia cầm, tỷ lệ tử vong lên đến 50%

Chủ nhật, 10/10/2021 22:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) cho biết, tình hình lây lan virus cúm H5N6 là “mối đe dọa nghiêm trọng”

Trong khi Trung Quốc đang phải căng mình đối phó với dịch Covid-19, 16 trường hợp người mắc cúm gia cầm H5N6 xuất hiện ở tỉnh Quảng Tây bất ngờ trong thời gian ngắn khiến nước này lo lắng.

H5N6 biến thể mới của cúm gia cầm gây tỷ lệ tử vong ở người mắc lên tới 50% được CCDC đánh giá là “mối đe dọa nghiêm trọng”.

trung quoc phat hien 16 truong hop mac cum gia cam ty le tu vong len den 50 hinh 1

Trung Quốc vùa phát hiện 16 trường hợp mắc cúm gia cầm, tỷ lệ tử vong lên đến 50%. Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự gia tăng đột biến về số người nhiễm H5N6 ở Trung Quốc gần đây là “đáng lo ngại” và “phải tăng cường giám sát”.

“Trung Quốc cần khẩn trương giám sát khu vực địa lý nơi xảy ra các ca nhiễm H5N6 và các khu vực lân cận để hiểu rõ hơn về nguy cơ và sự gia tăng lây lan gần đây của virus sang người”, một phát ngôn viên của WHO phát biểu.

H5N6 được cho là chỉ lây nhiễm cho những người tiếp xúc trực tiếp với gia cầm sống mắc bệnh. Tuy nhiên, một phụ nữ 61 tuổi mắc H5N6 ở Trung Quốc cho biết, bà không hiểu bản thân bị nhiễm virus như thế nào khi không hề tiếp xúc với gia cầm trong suốt thời gian dài.

“Khả năng H5N6 lây từ người sang người là khó có thể xảy ra. Các bằng chứng dịch tễ học đến nay cho thấy H5N6 không lây từ người sang người. Tôi nhấn mạnh, khả năng này là thấp”, người phát ngôn của WHO cho hay.

Theo CCDC, vụ việc virus H5N6 lây lan ở Quảng Tây là mối đe dọa nghiêm trọng với ngành chăn nuôi gia cầm và sức khỏe con người. Một số đột biến của H5N6 đã được ghi nhận trong cơ thể bệnh nhân ở Trung Quốc.

H5N6 đang biến đổi nhanh chóng để có thể lây nhiễm giữa các động vật có vú với nhau, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC).

Thủy Tiên

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h