Trung Quốc phạt Sony vì quảng cáo sản phẩm mới đúng ngày kỉ niệm chiến tranh Trung – Nhật

Thứ ba, 19/10/2021 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bắc Kinh nói rằng “nhân phẩm” của mình bị tổn thương bởi sự vô cảm của Sony khi ra mắt sản phẩm đúng ngày kỷ niệm cuộc đụng độ năm 1937 gây nên chiến tranh Trung – Nhật.

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ đã phạt 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 155.500 USD) đối với công ty con ở Trung Quốc của Tập đoàn Sony do vi phạm luật quảng cáo.

trung quoc phat sony vi quang cao san pham moi dung ngay ki niem chien tranh trung nhat hinh 1

Đơn vị tại Trung Quốc của Sony đã xin lỗi vì lên kế hoạch tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 7/7, ngày kỷ niệm Nhật Bản xâm lược Trung Quốc năm 1937. (Nguồn: Reuters).

Tập đoàn điện tử - giải trí này đã phải đối mặt với chỉ trích ở Trung Quốc vào mùa hè này sau khi công bố kế hoạch tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm vào ngày 7/7, ngày kỷ niệm cuộc đụng độ giữa Nhật Bản và Trung Quốc năm 1937 dẫn đến Chiến tranh Trung - Nhật lần thứ hai.

Sony đã xin lỗi và hủy bỏ sự kiện sau luồng phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn phạt công ty vào tuần trước vì cho rằng hành động của họ làm tổn hại đến phẩm giá của quốc gia.

Luật quảng cáo của Trung Quốc quy định rằng quảng cáo trực tuyến không được làm tổn hại đến nhân phẩm hoặc lợi ích của nhà nước. Khoản tiền phạt 1 triệu nhân dân tệ mà Sony phải trả là số tiền tối đa được quy định trong luật của Trung Quốc.

Đơn vị tại Trung Quốc của Sony cho biết công ty “tôn trọng quyết định và sẽ hợp tác” và nói thêm rằng: “Chúng tôi đã rà soát kỹ lưỡng và cải tiến hoạt động của mình theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có liên quan để không mắc phải những sai lầm tương tự. Chúng tôi sẽ coi trường hợp này như một bài học để có các giải pháp thích hợp trong hoạt động hàng ngày của mình”.

Ngày 7/7 đánh dấu kỷ niệm Sự cố Cầu Marco Polo hay còn gọi là sự kiện Lư Câu Kiều năm 1937, gây ra Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai.

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cho biết họ đã phạt đơn vị tại Trung Quốc của Samsung Electronics Hàn Quốc khoản tiền phạt 400.000 nhân dân tệ, vì cho rằng quảng cáo của công ty cho hai mẫu điện thoại thông minh vi phạm luật xung quanh việc can thiệp vào trật tự xã hội và khuyến khích sự bất tuân.

Sơn Tùng (Theo Nikkei Asia)

Bình Luận

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp