Trung Quốc phóng tàu vũ trụ đưa phi hành gia dân sự đầu tiên lên Thiên Cung

(CLO) Trung Quốc hôm thứ Ba (30/5) đã gửi 3 phi hành gia, bao gồm một nhà khoa học dân sự, đến trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này. Đây đã là chuyến bay có người lái thứ 5 tới tiền đồn vũ trụ của Trung Quốc kể từ năm 2021.

Dẫn đầu phi hành đoàn là chỉ huy Jing Haipeng, người vừa có nhiệm vụ thứ tư bên ngoài không gian, cũng như kỹ sư Zhu Yangzhu và giáo sư Đại học Beihang Gui Haichao, phi hành gia dân sự Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ.

trung quoc phong tau vu tru dua phi hanh gia dan su dau tien len thien cung hinh 1

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-16, trên đỉnh tên lửa đẩy Trường Chinh-2F, phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, Trung Quốc vào ngày 30 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bài liên quan

Trung Quốc sắp đưa phi hành gia dân sự đầu tiên vào vũ trụ

Tàu vũ trụ Thần Châu-16 và 3 phi hành gia đã cất cánh từ tên lửa Trường Chinh-2F từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc lúc 9h31 sáng hôm nay giờ địa phương.

Các phi hành gia trên Thần Châu-16 sẽ thay thế phi hành đoàn gồm ba thành viên của Thần Châu-15, những người đã đến trạm vũ trụ Thiên Cung vào cuối tháng 11.

Sứ mệnh sẽ "thực hiện các thí nghiệm quy mô lớn, trên quỹ đạo... nhằm nghiên cứu các hiện tượng lượng tử mới lạ, các hệ thống tần số thời gian không gian có độ chính xác cao, xác minh thuyết tương đối rộng và nguồn gốc của sự sống", người phát ngôn của Cơ quan Vũ trụ có Người lái Trung Quốc (CMSA), Lin Xiqiang, nói hôm thứ Hai.

trung quoc phong tau vu tru dua phi hanh gia dan su dau tien len thien cung hinh 2

Các phi hành gia Trung Quốc Jing Haipeng (phải), Zhu Yangzhu (giữa) và Gui Haichao trong chuyến bay. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc, gồm ba mô-đun, đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái sau tổng cộng 11 nhiệm vụ có phi hành đoàn kể từ tháng 4 năm 2021. Nó được bắt đầu bằng việc phóng mô-đun đầu tiên và lớn nhất - khu sinh hoạt chính của trạm.

Trung Quốc đã bị loại khỏi Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) kể từ năm 2011, khi Mỹ cấm NASA hợp tác với nước này - qua đó thúc đẩy Bắc Kinh phát triển tiền đồn trên quỹ đạo của riêng mình. Sứ mệnh Thần Châu-17 tiếp theo của Trung Quốc dự kiến sẽ được phóng vào tháng 10 năm nay.

Hoàng Hải (theo Tân Hoa Xã, AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: